[Audio 9-12-2018] Công bố "manh mối" mới về MH370

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Di tích cổ ở Hà Nội bất ngờ bốc cháy; Vĩnh Phúc: Cho vay 60 triệu đồng, ép nạn nhân viết giấy vay 400 triệu đồng; Nghệ An: Bắt giữ nữ lái xe giấu ma túy trên người; Điều tra vụ kẻ gian đột nhập UBND TP Kon Tum phá két sắt; Công bố “manh mối” mới về MH370; Pháp: Bắt giữ hơn 700 người biểu tình cuối tuần.

Bản tin phát thanh ngày 9-12-2018

Di tích cổ ở Hà Nội bất ngờ bốc cháy

Khoảng 19h30, ngày 8-12, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Thọ Tháp thờ Chu Lý Đại vương và Triệu Chí Thành Đại vương (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN) bất ngờ bốc cháy. Đến 20h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Công an quận Cầu Giấy đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng nhiều chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức dập lửa. 

Ngôi đình cổ bốc cháy dữ dội tại khu vực gian thờ chính. 4 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường

‘Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ gian chính của đình đã bị đổ sập, nhiều đồ thờ bị thiêu rụi” - ông Nguyễn Trường Sơn, phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vĩnh Phúc: Cho vay 60 triệu, ép nạn nhân viết giấy vay 400 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra Quyết định khởi tố đối với 4 đối tượng: Phùng Duy Tài (26 tuổi), Đỗ Minh Hoàng (28 tuổi) cùng trú ở TP Vĩnh Yên và Phạm Văn Thành (20 tuổi), Tạ Văn Nhiên (19 tuổi) cùng trú tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc) về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là P.Đ.B. (23 tuổi, trú tại Yên Lạc) vay 30 triệu đồng từ Phạm Văn Thành và không có tiền trả nợ. Thành giới thiệu anh này đến gặp Phùng Duy Tài vay tiếp 30 triệu đồng để trả lãi cho mình. 

Sử dụng hết số tiền này và mất khả năng chi trả, B. bị các đối tượng trên khống chế, đánh đập, đe dọa và yêu cầu phải viết giấy nhận nợ số tiền 400 triệu đồng, cả gốc lẫn lãi.

Cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nghệ An: Bắt giữ nữ lái xe taxi giấu ma túy trên người

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa bắt Nguyễn Thị Vân (SN 1982) trú khối 5, thị trấn Con Cuông để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vân là tài xế lái xe taxi trên địa bàn huyện Con Cuông có chồng bị bắt và kết án 7 năm tù do liên quan đến ma túy. Chiều 6-12, khi khám người và khám xét khẩn cấp nhà Vân, Công an huyện Con Cuông đã thu giữ 18 viên hồng phiến, 8 viên ma túy tổng hợp và 10,35 gram heroin. 

Tại cơ quan công an, Vân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Điều tra vụ kẻ gian đột nhập UBND thành phố Kon Tum phá két sắt

Cơ quan CSĐT công an TP Kon tum cho biết đang điều tra vụ kẻ gian đột nhập UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo đó, sáng 7–12, các cán bộ, công chức của UBND TP. Kon Tum đến trụ sở làm việc thì phát hiện tại phòng làm việc kế toán, thủ quỹ (tầng 1) bị kẻ xấu phá cửa trộm tài sản.

Trụ sở UBND TP Kon Tum

Kẻ gian đã cậy phá két sắt trong phòng làm việc chung của Kế toán và lấy mất hơn 7,5 triệu đồng bao gồm tiền công đoàn và tiền khen thưởng. Cách đây vài năm ở thành phố Kon Tum đã từng xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập nhà riêng, trụ sở cơ quan phá két sắt trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận.

Công bố 'manh mối' mới về MH370

Giáo sư Martin Kristensen từ Đại học Aarhaus (Đan Mạch) vừa công bố một phân tích mới về các dữ liệu radar và vệ tinh về trường hợp của máy bay MH370. Theo đó, có ít nhất một kẻ không tặc chiếm quyền kiểm soát MH370. 

Vụ mất tích của MH370 trở thành bí ẩn khó tin của ngành hàng không thế giới

Dựa theo kết quả phân tích đường bay và những mảnh vỡ được tìm thấy gần đây của MH370, ông Kristensen nhận định, trước khi rơi, máy bay Malaysia đã đột ngột quay đầu ở khu vực Vịnh Bengal, rồi bay dọc theo bờ biển phía nam Indonesia. Nhiều khả năng, chiếc máy bay gặp nạn ở khu vực đảo Giáng sinh gần thủ đô Jakarta, Indonesia.

Các nhà điều tra vụ MH370 chưa bao giờ tìm kiếm máy bay mất tích ở quanh đảo Giáng Sinh. Vì vậy, ông Kristensen tin, một cuộc tìm kiếm mới tại đây có thể giúp giải mã bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới này.

Pháp: Bắt giữ hơn 700 người biểu tình cuối tuần

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 700 người trên khắp cả nước, trong đó 575 người ở Paris. 

Đám đông biểu tình ở đại lộ Champs-Elysees đã trở thành bạo lực từ 10h sáng (giờ địa phương) khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Các cuộc biểu tình ở Pháp thường bùng nổ vào dịp cuối tuần để phản đối các chính sách của chính phủ như tăng thuế nhiên liệu, tăng học phí hay thay đổi chính sách hưu trí. Khoảng 31.000 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp.

Hôm 4-12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong 6 tháng, đồng thời dừng việc tăng giá khí đốt và điện trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, việc siết chặt các tiêu chuẩn đánh giá ôtô để xử phạt những phương tiện cũ gây ô nhiễm cũng bị hoãn lại 6 tháng.