[Audio 07-12-2018] Tăng nhiều chuyến bay đưa cổ động viên đến Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam trận Chung kết lượt đi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tai nạn giao thông liên tiếp trong đêm mừng chiến thắng tuyển VN vào chung kết; Tăng nhiều chuyến bay đưa cổ động viên đến Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam trận Chung kết lượt đi; Giả danh công an lừa tình nhiều thiếu nữ rồi quay clip “nóng” tống tiền; Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, vùng núi lạnh 9 độ C; Mỹ-Hàn cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên; Hàng không châu Âu ứng phó trước kịch bản Brexit không thỏa thuận…

* Tai nạn giao thông liên tiếp trong đêm mừng chiến thắng tuyển VN vào chung kết

Sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển chủ nhà Việt Nam trước tuyển Philippnes để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018, người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng. Mặc dù không ghi nhận tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn TP Hà Nội, tuy nhiên, CAHN xác nhận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, lúc 23h ngày 6-12, trên làn đường dành riêng cho ôtô tại cầu Chương Dương, hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đầu đeo băng đỏ chạy tốc độ cao đã đấu đầu nhau khiến hai chiếc xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ bắn văng tung toé ở hiện trường. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn trên cầu Chương Dương

Cơ quan chức năng cũng xác nhận thêm các vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông), ngã 5 Lê Thánh Tông -Tăng Bạt Hổ, ngã tư Láng-Láng Hạ và một vụ ẩu đả trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa).

* Giả danh công an lừa tình nhiều thiếu nữ rồi quay clip “nóng” tống tiền

Ngày 7-12, CATP Bạc Liêu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Linh (21 tuổi, ở huyện Vĩnh Lợi) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Linh lên mạng xã hội lập một trang Facebook cá nhân, tự xưng mình là công an để làm quen với nhiều cô gái. Sau khi chiếm được tình cảm, mỗi lần ân ái, đối tượng đều quay lại video, rồi dùng nó để tống tiền các nạn nhân.

Khoảng cuối tháng 11 vừa qua, Linh bị một trong những cô gái là nạn nhân của hành vi đồi bại trên tố cáo đến cơ quan công an. Đối tượng này cũng khai nhận đã cưỡng đoạt tài sản của 4 cô gái khác để chiếm đoạt 30 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

* Tăng nhiều chuyến bay đưa cổ động viên đến Malaysia

Sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng Philippines, giành vé vào chung kết lượt đi AFF Cup tại Malaysia, Vietnam Airlines đã công bố tăng cường nhiều chuyến bay đi và về từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến Kuala Lumpur (Malaysia).

Thay vì mỗi chặng mỗi ngày chỉ có một chuyến bay, ngày 11-12, hãng sẽ tăng thêm 1-2 chuyến trên mỗi đường bay. Tổng số chỗ từ Việt Nam đi Malaysia trong ngày sẽ là hơn 1.100. Hãng cũng sẽ theo dõi tình hình thị trường để bổ sung chuyến bay, đáp ứng nhu cầu của cổ động viên Việt Nam.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng cường các chuyến bay từ VN đi Malaysia, đưa NHM sang cổ vũ tuyển quốc gia trong trận chung kết lượt đi

Không chỉ Vietnam Airlines, các hãng Air Asia, Malaysia Airlines, Malindo Air cũng có chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đến Kuala Lumpur. Hãng Vietjet Air có chuyến bay đến Kuala Lumpur từ TP HCM.

* Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, vùng núi lạnh 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (7-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời trở rét.

Từ ngày 9-12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời trở rét; từ ngày 9-12 trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

* Mỹ-Hàn cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 6-12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tại cuộc gặp diễn ra ở Washington DC (Mỹ) các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã cam kết phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc, đồng thời thời cam kết duy trì sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên diễn ra hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong cuộc gặp tại New York ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Hàng không châu Âu ứng phó trước kịch bản Brexit không thỏa thuận

Người đứng đầu Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) Patrick Ky cho biết cơ quan này đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất liên quan tới việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Theo EASA, có khoảng 900 công ty Anh cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không châu Âu và trong đó khoảng 600 công ty cần nhận được giấy phép của EASA trong trường hợp Brexit không thỏa thuận. EASA cho biết cơ quan này đang xử lý khoảng 200 đơn yêu cầu.

Với tư cách là một thành viên của EU hiện nay, Vương quốc Anh vẫn được quyền thay mặt cho tất cả các thành viên khác cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nước.