Chiều 26-3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh…
Báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho thấy, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Tỷ lệ cử tri Thủ đô tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%, là mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây. Kết quả, thành phố đã bầu đủ 32 ĐBQH; đồng thời bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố và 3.160 đại biểu HĐND xã, phường.
Cơ cấu đại biểu tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm hợp lý đại biểu thuộc khối cơ quan hành chính, bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân…
Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ, góp phần giữ vững ổn định trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, dù là địa bàn có số lượng cử tri đặc biệt lớn (hơn 6 triệu người) với những yêu cầu khắt khe về an ninh và đối ngoại, song Hà Nội đã triển khai công tác tổ chức ở tiêu chuẩn rất cao. Chính sự chuẩn bị chủ động, bài bản và khoa học của cả hệ thống chính trị Thủ đô đã mang lại những con số kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bầu, đạt 99,57%.
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tư duy hiện đại; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu lực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, thành phố tạo điều kiện để các đại biểu trúng cử sớm triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quyết sách và giám sát trong bối cảnh Hà Nội được trao thẩm quyền rộng, linh hoạt hơn.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là sự kết tinh của tinh thần trách nhiệm cao nhất từ cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch HĐND TP cũng lưu ý, thành công của cuộc bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi được nối dài bằng thành công của cả một nhiệm kỳ. Điều cử tri quan tâm không chỉ là bộ máy được kiện toàn ra sao, mà là bộ máy đó sẽ hành động thế nào để tạo ra chuyển biến thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
Vì thế, tới đây HĐND TP Hà Nội sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện tổ chức, đưa bộ máy vào vận hành kịp thời, đúng việc và hiệu quả. Thành phố cam kết xây dựng một chính quyền không chỉ đúng quy trình, mà phải hành động quyết liệt, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô.
Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Quốc hội và thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 tập thể; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng 10 tập thể; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 10 tập thể và 25 cá nhân.