Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quốc hội tiếp tục bỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng; Khởi tố vụ án bé trai 11 tuổi bị bắt cóc và giết hại; Thủ tướng Anh thừa nhận được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư tại Panama; Indonesia tăng cường lực lượng ở Biển Đông, đối phó với Trung Quốc...

Bản tin phát thanh ngày 8-4-2016

* Sáng 8-4, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Với đa số phiếu tán thành bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, được bầu làm Chánh án TAND Tối cao và ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (giữa) tặng hoa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên trái) và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí

* Ngày 8-4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, trú KP.5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, kẻ bắt cóc cháu N. (11 tuổi) để tống tiền gia đình và giết nạn nhân) để làm rõ hành vi “giết người”.

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan Công an

* Ngày 7-4, trong quá trình thi công Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp đã làm tụt gãy khoảng 40m đường ống dẫn nước chính phục vụ sinh hoạt cho toàn bộ nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến, khoảng từ 36 đến 48 giờ tới, công ty sẽ khắc phục xong sự cố, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân.

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 3

Hiện trường vỡ ống nước sạch cấp cho thành phố Cẩm Phả


*Theo trang mạng báo "The Guardian" ngày 7-4, sau 3 ngày trì hoãn cùng 4 tuyên bố không đầy đủ từ Downing Street, Thủ tướng Anh David Cameron rốt cuộc thừa nhận ông có được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư mà thân phụ ông lập ra tại Panama

Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng lên tiếng khẳng định, một người bạn của ông được nhắc đến trong “Hồ sơ Panama” không làm gì sai và đã dành hết số tiền từ việc kinh doanh vào mua dụng cụ âm nhạc. 

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 4

Một buổi đối thoại trực tuyến với Tổng thống Putin

* Tạp chí IHS Jane’s hôm 7-4 đã tiết lộ kế hoạch của Jakarta, trong đó tăng cường đáng kể lực lượng tại vùng quần đảo của mình trên Biển Đông sau khi bị Bắc Kinh công khai khiêu khích ngoài khơi quần đảo Natuna.

Nổi bật nhất trong kế hoạch này là quyết định triển khai hệ thống phòng không tối tân nhất của Indonesia đến vùng đảo xa để sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. 

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 5

Hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield của Indonesia (Nguồn: IHS Jane’s)

* Quân đội Mỹ ngày 7-4 đã đặt tên “Sea Hunter” (Thợ săn biển) cho nguyên mẫu đầu tiên của chiếc tàu tự hành được thiết kế nhằm truy tìm các tàu ngầm đối phương, bước tiến lớn trong chiến lược của Mỹ phát triển chiến tranh robot nhằm đối phó với sự tăng cường sức mạnh hải quân của Nga và Trung Quốc.

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 6

Tàu chống ngầm tự hành “Thợ săn biển”. (Nguồn: Reuters)

* Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại úy Celeste Frank Sayson ngày 8-4 cho biết một binh sỹ thuộc lực lượng nhảy dù Philippines đã bị thiệt mạng trong cuộc tập trận với quân đội Mỹ. 

Theo đó, khi nhảy dù từ máy bay vận tải C130, binh sỹ này dự định tiếp đất xuống một căn cứ không quân, nhưng gió thổi mạnh đã khiến binh sỹ này bị rơi xuống vùng biển thuộc tỉnh Zambales, Philippines. 

Audio 8-4-2016: Miễn nhiệm và bầu một loạt chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ ảnh 7

Xe quân sự và vũ khí hạng nặng tại Sân bay Quốc tế Subic chuẩn bị cho cuộc tập trận giữa Philippines và Mỹ. (ảnh: Manila Bulletin)

* Một chuyến bay của hãng hàng không Air India đã bị trì hoãn hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ vì cơ trưởng muốn được bay cùng với nữ cơ phó yêu thích của mình. Tờ Times of India đưa tin, vụ việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu Al 263 từ Ấn Độ tới Maldives vào ngày 5-4 với khoảng 110 hành khách.