Audio 5-4-2016: Thêm một công ty đa cấp bị điều tra và nguy cơ ung thư từ đồ hộp

ANTĐ -Thêm một công ty đa cấp bị thanh tra; Việt Nam xác nhận 2 ca dương tính với virus Zika đầu tiên; Sử dụng thực phẩm đóng hộp thường xuyên có thể bị ung thư; Trực thăng Bell 206 rơi tại Mỹ, 5 người thiệt mạng; Va chạm máy bay tại Indonesia, các hành khách may mắn thoát chết; Mẹ hút ma túy, để con gái 9 tuổi bị hiếp dâm tập thể…

Bản tin phát thanh ngày 5-4-2016.

*Sở Công Thương TP Hà Nội vừa lập đoàn thanh tra đột xuất về hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam.

 

Theo Sở Công Thương Hà Nội, quyết định thanh tra được đưa ra sau một số thông tin về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp của đơn vị này. Trước đó, một số phương tiện truyền thông có đưa tin về việc MLM Việt Nam đã mời gọi người tham gia bán hàng đa cấp bằng cách giới thiệu về ban lãnh đạo bề thế, giá hàng bán đội gấp 9 lần so với thị trường.

 

Cũng theo Sở Công Thương, người dân nếu có những thông tin về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp của MLM Việt Nam, có thể thông tin, gửi tài liệu về cơ quan này.

 

*Sáng nay, 5-4, thông tin đến báo chí, Bộ Y tế chính thức khẳng định, Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus Zika tại Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh.

  Audio 5-4-2016: Thêm một công ty đa cấp bị điều tra và nguy cơ ung thư từ đồ hộp ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm một trường hợp nghi mắc Zika

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, 64 tuổi, cư trú tại phường Phước Hòa (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Bệnh nhân này khởi phát ngày 26-3 với các triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ.

 

Đến ngày 28-3, bệnh nhân được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm đến ngày 31-3 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy bệnh nhân dương tính với virus zika.

 

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nữ, 33 tuổi, cư trú tại Thạch Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh, cũng với biểu hiện bệnh tương tự.

 

*Theo một nghiên cứu gần đây tại Mỹ và Canada cho biết: Đa số các loại sản phẩm đóng hộp đều có hàm lượng các chất hóa học độc hại BPA vượt mức cho phép.

 

BPA là viết tắt của bisphenol A – một hóa chất công nghiệp được sử dụng để sản xuất nhựa polycarbonate và epoxy. Nhựa polycarbonate thường được sử dụng làm hộp, chai và nhiều hàng tiêu dùng khác để lưu trữ thực phẩm và đồ uống… Nhựa epoxy được sử dụng để phủ bên trong các sản phẩm kim loại, chẳng hạn như hộp thực phẩm, vỏ chai, nắp chai.

  Audio 5-4-2016: Thêm một công ty đa cấp bị điều tra và nguy cơ ung thư từ đồ hộp ảnh 2

Nguy cơ ung thư từ thực phẩm đóng hộp.

Theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Ung thư vú (Mỹ): Chất BPA trong thực phẩm đóng hộp là nguyên nhân chính gây bệnh cho cơ thể con người như bệnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, gây vô sinh, bệnh tiểu đường, béo phì, hen suyễn, và một số triệu chứng khác như mất tập trung, tim đập nhanh, căng thẳng.

 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Atlanta (Mỹ) cho hay: Dù sử dụng không quá tiêu chuẩn cho phép thì chất  BPA vẫn gây hại đến sức khỏe con người.

 

*Ngày 4-4, một chiếc máy bay trực thăng du lịch đã bị rơi gần dãy núi Smoky Mountain ở bang Tennessee của Mỹ khiến 5 người thiệt mạng.

 

Theo Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA), một chiếc máy bay trực thăng Bel 206 thuộc Công ty trực thăng Smoky Mountain đã bị rơi vào một bụi cây vào lúc 15h30 chiều cùng ngày tại hạt Sevierville ở phía đông bang này.

  Audio 5-4-2016: Thêm một công ty đa cấp bị điều tra và nguy cơ ung thư từ đồ hộp ảnh 3

Hiện trường vụ trực thăng rơi.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. FAA cho biết chiếc máy bay trên đã bị phá hủy hoàn toàn do bốc cháy sau khi rơi.

 

Hiệp hội quản lý tình trạng khẩn cấp bang Tennessee đã xác nhận có 5 người thiệt mạng.

 

*Theo Bộ Giao thông vận tải Indonesia, tối 4-4, hai máy bay đã va vào nhau trên đường băng tại sân bay Halim Per-da-na-ku-su-ma-ta ở thủ đô Jakarta, buộc các hành khách và phi hành đoàn phải sơ tán khẩn cấp bằng cầu trượt bơm hơi. Rất may không có thương vong nào trong vụ việc trên.

  Audio 5-4-2016: Thêm một công ty đa cấp bị điều tra và nguy cơ ung thư từ đồ hộp ảnh 4

Vụ va chạm máy bay khiến cánh một máy bay bốc cháy.

*Bốn người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm tập thể một bé gái 9 tuổi ở Uintah (Mỹ) vào Chủ nhật vừa qua, sau khi mẹ cô bé đi hút methamphetamine trong nhà để xe.

 

Theo thông tin của cảnh sát, người mẹ được giấu danh tính nói trên đã dẫn con gái 9 tuổi đến nhà bạn chơi. Trong khi để cô bé ngủ trên ghế dài, người mẹ bắt đầu vào gara để dùng chất kích thích. Sau đó, bé gái đã bị đưa sang phòng khác và bị 4 kẻ đồi bại cưỡng bức.

 

Ngay trong ngày nhận thông tin về vụ hiếp dâm, cảnh sát đã bắt giữ 1 đối tượng (36 tuổi) và bắt thêm 3 đồng phạm khác 20 tuổi, 26 tuổi và 29 tuổi.