Audio 7-4-2016: Lời khai của hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 11 tuổi

ANTĐ -Lời khai của hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 11 tuổi; Bệnh nhân bị côn đồ truy sát khi đang cấp cứu trong bệnh viện; Lần đầu tiên hội thảo kỹ thuật máy bay được tổ chức tại Việt Nam; Kẻ đánh bom sân bay Bỉ từng làm việc trong Nghị viện châu Âu; Ngoại trưởng Mỹ sẽ phát biểu tại hội thảo về chiến tranh Việt Nam; Lật tẩy hàng vạn hộp sữa Mỹ ruột Tàu…

Bản tin phát thanh ngày 7-4-2016.

*Sáng 7-4, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam cho biết, đã phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Vũ (23 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận) để điều tra việc bắt cóc bé trai 11 tuổi đòi tiền chuộc sau đó sát hại để phi tang. Đối tượng là người làm công cho gia đình nạn nhân.

 

Lời khai ban đầu của Vũ tại cơ quan công an cho biết, do Vũ biết cháu bé thường đi học võ buổi tối nên chiều ngày 4-4, Vũ đến đón cháu và đưa về xã Bình Thạnh. Lúc này cháu bé hoảng sợ la khóc. Khi đến khu vực Đồi Dương vắng vẻ, Vũ đã dùng vũ lực kéo cháu bé vào rừng dương ven đường rồi dùng dây đai của bộ võ phục bé đang mặc thắt cổ bé đến chết.

  Audio 7-4-2016: Lời khai của hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 11 tuổi ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Vũ

Sau đó Vũ lấp đất vùi xác bé, rồi lên xe về nhà. Về nhà, đối tượng dùng sim rác nhắn tin cho anh Dũng cha cháu bé, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

 

Hiện cơ quan công an Bình Thuận tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ việc.

 

*Sáng 7-4, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ truy sát trong Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên vào ngày 4-4.

 

Nạn nhân bị truy sát là Trương Thế Dương (25 tuổi, cư trú ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

 

Trước đó, vào 23 giờ ngày 4-4, khi các y bác sĩ Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên đang cấp cứu cho bệnh nhân Dương, bất ngờ một nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào chém bệnh nhân.

 

Lực lượng an ninh của bệnh viện đã can thiệp nhưng các đối tượng vẫn hung hãn, chém bệnh nhân nhiều nhát vào đầu và tay rồi bỏ trốn.

 

Cơ quan điều tra đã khoanh vùng được 3 đối tượng tình nghi.

  Audio 7-4-2016: Lời khai của hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 11 tuổi ảnh 2

Công an tỉnh Thái Nguyên đang truy bắt những kẻ truy sát bệnh nhân trong bệnh viện.

*Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus phối hợp tổ chức Hội thảo kỹ thuật máy bay thường niên lớn nhất của Airbus trong hai ngày 6 và 7- 4. Đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra tại Việt Nam.

 

Hội thảo thu hút sự tham dự của 60 lãnh đạo và chuyên gia kỹ thuật đến từ hơn 35 hãng hàng không nội địa và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

Tại hội thảo, những vấn đề liên quan tới kỹ thuật của dòng máy bay Airbus A320/A321 đã được đưa ra cùng các giải pháp khắc phục hỏng hóc nhằm nâng cao độ tin cậy và an toàn bay.

 

Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không lớn thứ 6 trên thế giới về số lượng tàu bay A321, với 52 chiếc.

 

*Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại sân bay thủ đô Brussels, Bỉ,  từng là công nhân vệ sinh làm việc trong Nghị viện châu Âu.

 

"Anh ta từng là nhân viên lau dọn tại Nghị viện trong một tháng năm 2009 và một tháng năm 2010", thông báo từ Nghị viện châu Âu hôm qua (6-4) cho biết.

 

Laachraoui còn bị nghi là kẻ chế tạo bom trong vụ Paris bị tấn công khủng bố tháng 11-2015, làm 130 người chết, sau khi nhà điều tra tìm thấy ADN của người này trên một số thiết bị nổ.

  Audio 7-4-2016: Lời khai của hung thủ bắt cóc, sát hại cháu bé 11 tuổi ảnh 3

Chân dung kẻ khủng bố Laachraoui.

*Ngày 27- 4 tới, tại Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, bang Texas, sẽ diễn ra hội thảo quan trọng về Chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

 

Hai nhân vật đáng chú ý khác cũng tham dự hội thảo là Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ thời kỳ 1973-1977, và nhà làm phim Ken Burns, người sẽ cho ra mắt bộ phim tài liệu về Chiến tranh Việt Nam dài 10 phần vào năm 2017.

Ngoại trưởng Kerry, người từng phục vụ trong Hải quân Mỹ tham gia Chiến tranh Việt Nam, dự kiến sẽ phát biểu về những thay đổi ở Việt Nam và quan hệ hai nước.

Sau sự kiện này, ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam vào tháng 5-2016.

*Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này vừa bắt giữ 6 người sản xuất và bán sữa bột giả hiệu Similac dành cho trẻ sơ sinh tại 7 tỉnh. Liên quan tới bê bối mới nhất về an toàn thực phẩm tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, hôm 5-4, Abbott - hãng sản xuất sữa Similac xác nhận, vụ sữa giả bị phát hiện từ tháng 12 năm ngoái, đến nay cả đường dây mới bị triệt phá.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, nhóm làm giả đã bán hơn 17.000 hộp sữa, thu về gần 2 triệu NDT (309.000 USD). Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Trung Quốc cho biết, theo kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng Thượng Hải, sữa bột giả nhãn hiệu Similac đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và không đe dọa tới an toàn sức khỏe trẻ nhỏ.

Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất và bán sữa bột giả hiệu Similac
 dành cho trẻ sơ sinh.