Audio 7-7-2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên

ANTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên; Thảm án kinh hoàng: Gia đình cả 6 người bị giết trong đêm; Tên trộm ngủ quên trong nhà chủ ở Phú Mỹ Hưng; Đối tượng trộm cắp hành lý tại sân bay Nội Bài là nhân viên giám sát; Bangkok (Thái Lan) chỉ đủ nước sạch trong vòng 1 tháng; Ai Cập bắt 13 thành viên MB âm mưu đánh bom Kênh đào Suez; Chính phủ Mỹ không thay đổi chính sách nhập cư với Cuba...

Bản tin phát thanh ngày 7-7.

*Ngày 6-7, Vietnam Airlines và Boeing đã tổ chức lễ bàn giao chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của hãng tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, Mỹ dưới sự hiện diện và chứng kiến của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cùng hơn 200 khách mời là đại diện các bộ, ban ngành, đại sứ hai quốc gia, các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Việt Nam và quốc tế.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 đầu tiên về Việt Nam cuối tháng này, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác trên đường bay nội địa giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó là đường bay quốc tế đầu tiên giữa Việt Nam-London (Anh) và trở thành hãng hàng không đầu tiên trong khu vực khai thác phiên bản hoàn thiện mới nhất của Boeing trên đường bay thẳng từ Đông Nam Á đến châu Âu.

Audio 7-7-2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên ảnh 1

Lễ bàn giao chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner tại sân bay quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington, Mỹ.

*Rạng sáng ngày 7-7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Ánh Quốc (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước), đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng làm 6 người trong một gia đình chết, 1 em bé may mắn thoát nạn. Toàn bộ 6 người trong gia đình này bị giết với nhiều vết thương trên người. Hiện trường có nhiều xáo trộn lớn.  Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Audio 7-7-2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên ảnh 2Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng nghiêm trọng

 *Công an quận 7, TP HCM vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Võ Viết Cường (22 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”. Ngày 19-6, đối tượng bắt xe ôtô đi từ Khánh Hòa vào TP HCM. Tới 1h30 ngày 20-6, đối tượng đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chui vào nhà và cũng là trụ sở của một công ty bằng cửa thông gió. Khi vào được nhà, Cường lục lọi tài sản ở tầng trệt và khu nhà bếp. Tuy nhiên, do đi đường dài đói nên thanh niên này đã nấu nước pha mì ăn. Ăn xong anh ta vào phòng khách lấy một điện thoại di động bỏ vào túi, rồi leo lên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng. Khi chủ nhà thức dậy thấy tên trộm nên truy hô bảo vệ vây bắt.

*Ngày 6-7, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra vụ án trộm cắp tài sản; khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988), nguyên nhân viên giám sát sân đỗ, Phòng Tài liệu & Hướng dẫn chất xếp - Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài. Theo tài liệu của CQĐT, Nguyễn Quốc Thắng được Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài nhận vào làm việc từ năm 2009. Nhân viên này được phân công nhiệm vụ giám sát việc vận chuyển hàng hóa, hành lý của hành khách, khách hàng từ khu vực tập kết lên tàu bay và ngược lại. Lợi dụng công việc được giao đối tượng đã thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp tài sản của hành khách. Điều đáng nói, quá trình phạm tội, Thắng đã móc ngoặc với một số đồng nghiệp để thực hiện.

Audio 7-7-2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Nguyễn Quốc Thắng 

*Khoảng 5h15 sáng 21-6, một số người dân phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào đình Phúc Diễn thắp hương, phát hiện 3 nam thanh niên đang gối đầu lên chiếc két sắt đựng tiền công đức ngủ lăn lóc; bên cạnh có 2 cây gậy nhựa dài hơn 1 mét. Nhận định đây là 3 tên gian, mọi người hô hào, cùng xông vào vây bắt. Lợi dụng lúc nhốn nháo, 1 đối tượng đã nhanh chân chạy thoát, 2 đối tượng còn lại bị người dân bắt giữ, bàn giao đến CAP Phúc Diễn điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lấy trộm két sắt trên nhưng không phá được khóa để lấy tài sản bên trong.

*Theo Reuters, Thái Lan đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua.  Ông Thanasak Watanathana, người đứng đầu Cơ quan Quản lý nước Đô thị, cho biết, trữ lượng nước trong 3 đập chứa nước chỉ là 5 tỷ m3 vào tháng 11-2014, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm là 8 tỷ m3. Tuy nhiên, theo Sở Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan, đến ngày 6-7, trữ lượng nước tại 3 đập này chỉ còn 660 triệu m3. Theo ông Thanasak hiện lượng nước này chỉ đủ dùng để cung cấp cho người dân trong vòng 30 ngày tới”.

Audio 7-7-2015: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên ảnh 4
Thái Lan đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua.

*Các nguồn tin an ninh ngày 6-7 cho biết, cơ quan chức năng Ai Cập đã bắt giữ 13 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) do nghi ngờ họ gài bom tại các khu vực xung quanh Kênh đào Suez nhằm cản trở tàu bè qua lại. Các đối tượng này đã thành lập một nhóm gồm 13 thành viên, trong đó có cả một nhân viên cơ quan quản lý Kênh đào Suez. Các công tố viên đã lệnh giam giữ những người này 15 ngày.

*Ngày 6-7, các quan chức Mỹ cho biết Washington hiện không có kế hoạch điều chỉnh các quy tắc về người di cư từ Cuba sau khi hai nước này thông báo sẽ tái thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 20-7 tới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chính quyền không có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư hiện nay, trong đó có Đạo luật Điều chỉnh Cuba... Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ người di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự từ Cuba, thực thi đầy đủ các thỏa thuận nhập cư hiện có (với Cuba)."