Audio 6-7-2015: Thông tin cần quan tâm: Lịch công bố điểm và chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2015

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố kết quả thi THPT quốc gia trước ngày 25-7; Cảnh sát biển bắt giữ xuồng vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá lậu; Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 8.000 viên ma túy tổng hợp; Xưởng gỗ hàng ngàn m2 cháy nổ, công nhân hoảng loạn tháo chạy; Hàn Quốc bắt giữ thiếu tá hải quân làm gián điệp cho Trung Quốc; Philippines phát hiện một người nước ngoài bị nhiễm MERS……

Bản tin phát thanh ngày 6-7-2015

* Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 20-7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả thi, gửi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các sở giáo dục và đào tạo có thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, các sở giáo dục và đào tạo phải hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả cho thí sinh biết trước ngày 25-7.

Các hội đồng thi do các trường đại học chủ trì sẽ in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng trước ngày 30-7.

Audio 6-7-2015: Thông tin cần quan tâm: Lịch công bố điểm và chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2015 ảnh 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia 2015

* Tối 5-7, trên vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác Cụm trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu. 

 Khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một xuồng máy với 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về vùng biển Mũi Nai-Hà Tiên (Kiên Giang). Sau khoảng 30 phút truy đuổi, tổ công tác đã bắt được đối tượng tên Hà Trang Nghiêm (SN 1979, trú tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), đối tượng còn lại đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Tổ công tác lập biên bản thu giữ một điện thoại di động hiệu Bavapen, 930 bao thuốc lá hiệu Golden Deer, 2.900 bao Ram và 470 bao Hero. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng Hà Trang Nghiêm cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục xử lý.

Tang vật thuốc lá lậu và đối tượng Nghiêm (phải) sau khi bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ

* Ngày 5-7, tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 2 đối tượng Lê Hồng Minh, SN 1967, trú tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và Lò Văn Thục SN 1972, trú tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã lập biên bản thu giữ 40 gói nilông chứa 7.920 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 800.000 đồng và một số vật chứng liên quan khác.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để đưa về Thái Nguyên bán, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

 * Khoảng 8h sáng ngày 6-7, các công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Gỗ Mỹ products (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện khói bốc lên, kèm theo đó là lửa và nhiều tiếng nổ lớn vang lên trong phân xưởng. Mọi người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, lúc này đám cháy lan rộng bao phủ khu nhà xưởng.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa, hơn 2h sau, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên nhiều tài sản trong xưởng gỗ bị thiêu rụi, đổ sập. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại công ty gỗ

 * Một quan chức hải quân Hàn Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc làm lộ bí mật quân sự, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. “Sỹ quan này mang hàm thiếu tá và làm việc trong Bộ chỉ huy An ninh quốc phòng Hàn Quốc”, người này đang đối mặt với cáo buộc chuyển tài liệu quân sự bí mật cho một sinh viên đại học để đổi lấy tiền bạc, trong thời gian học tập tại Trung Quốc từ năm 2009 tới 2012. Giới chức Hàn Quốc nghi ngờ sinh viên Trung Quốc này là một gián điệp. 

 

* Ngày 6-7, truyền thông Philippines ​dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế nước này ​cho biết, một người nước ngoài, 36 tuổi, đã có kết quả kiểm tra dương tính với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Bộ trưởng Bộ Y tế Janette Garin thông báo tại một cuộc họp báo cùng ngày rằng bệnh nhân (được giấu tên và quốc tịch), đang được điều trị tại Viện Nghiên cứu Y học Nhiệt đới ở thành phố Muntinlupa.
Hiện Bộ Y tế Philippines đã thành lập một lực lượng đặc biệt để theo dõi 200 hành khách cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân nước ngoài 36 tuổi này.

* Theo Reuters, ngày 6-7, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố từ chức, một ngày sau khi cử tri nước này nói "Không" với các điều kiện của các chủ nợ về một gói cứu trợ.

Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Yanis Varoufakis

 Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Varoufakis nói ông "được biết" rằng một số thành viên trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) coi ông là nhân vật không được hoan nghênh tại những cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm này. Do vậy, để không làm yếu thế Thủ tướng Alexis Tsipras, ông đã quyết định rời Bộ Tài chính Hy Lạp từ ngày 6-7.