Audio 7-6-2016: Truy xét đối tượng dùng kim tiêm dọa có HIV trấn tiền trên xe khách

ANTĐ -Rau cải Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu vượt 8 lần cho phép; Công an Hà Nội đang truy xét đối tượng dùng kim tiêm trấn tiền trên xe khách; Đà Nẵng bắt nghi can cướp túi hàng hiệu của nữ doanh nhân; Thanh Hóa: Đi đào vàng, 3 người bị ngạt khí dưới hang sâu; Mỹ, Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung CARAT 2016; Tổng thống Obama chuẩn bị có chuyến công du cuối cùng tới châu Âu; Bà Hillary Clinton hội đủ phiếu đại biểu để thành ứng cử viên Tổng thống…

Bản tin phát thanh ngày 7-6-2016.

*Đại diện Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, kết quả kiểm tra ATTP đối với sản phẩm rau, củ, quả Trung Quốc tại thị trường Nghệ An của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An, đã phát hiện rau cải có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư gấp 8 lần mức cho phép. Đáng lo là khắp các thị trường từ nông thôn tới thành thị, các mặt hàng rau, củ quả Trung Quốc vẫn đang áp đảo. Cũng theo Sở NN&PTNT Nghệ An, nông sản Trung Quốc từ khá lâu đã chiếm lĩnh thị trường Nghệ An, đặc biệt là mặt hàng hành và tỏi khô.

Rau cải Trung Quốc có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư gấp 8 lần mức cho phép.

*Chiều ngày 6-6, lãnh đạo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn (Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội) cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận thông tin và có kế hoạch phối hợp nhằm xác minh, làm rõ và truy bắt nghi phạm tự xưng bị nhiễm HIV, dùng bơm kim tiêm trấn lột trên xe khách.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xôn xao về một đoạn clip ngắn do chủ tài khoản Đ.Đ.C ghi lại hình ảnh một đối tượng xăm trổ, tự xưng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, dùng bơm kim tiêm dính máu dọa dẫm để trấn lột hành khách trên một chuyến xe. Qua xác minh, xác định được vụ việc trên diễn ra trên xe khách của nhà xe Phúc Tiến, chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) đi Sơn Dương (Tuyên Quang).

Nam thanh niên cầm kim tiêm dọa hành khách trên xe.

*Chiều 6-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt Tôn Thất Trí (24 tuổi), Trương Minh Quang (23 tuổi, cùng quê ở Thừa Thiên - Huế vào quận Thanh Khê, Đà Nẵng tạm trú) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 28-5, Trí lái xe máy chở Quang đi lòng vòng trên phố Phan Châu Trinh. Thấy một nữ doanh nhân vừa bước khỏi ôtô để về đi vào nhà, Quang lao đến giật túi của chị này. Theo trình báo của nạn nhân, ngoài chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 40 triệu đồng, tài sản bị mất còn có một điện thoại iPhone 6Plus, 1.500 USD, 50 đôla Canada và 10 triệu đồng.

*Ngày 6-6, 3 phu vàng đã bị kẹt do ngạt khí độc trong hang Nước thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng của huyện Bá Thước không thể xuống hang thực hiện công tác cứu hộ do nồng độ khí độc trong hang khá lớn.

Sáng 7-6, lực lượng cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa, bộ đội biên phòng đã đến bản Kịt tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

*Ngày 6-6, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 5 ngày tại Vịnh Subic ở khu vực phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á này.

Chuẩn Đô đốc Charles Williams, chỉ huy đơn vị Đặc nhiệm số 73 của Mỹ cho biết cuộc diễn tập Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) lần thứ 22 này cho phép Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với các lực lượng đối tác của Philippines.

Ngoài Vịnh Subic, cuộc diễn tập trên cũng sẽ diễn ra ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Palawan thuộc phía Tây Philippines và tại khu vực gần Biển Sulu phía Nam Philippines.

*Ngày 6-6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đi Ba Lan và Tây Ban Nha vào tháng 7 tới trong khuôn khổ chuyến công du nhiều khả năng là lần cuối cùng của ông tới châu Âu, lục địa thường đặt ra nhiều vấn đề hơn là cơ hội trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Theo lịch trình, Tổng thống Obama sẽ tới Warsaw từ ngày 7-9/7 để dự "hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 và cũng là cuối cùng của ông với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)," trước khi có chuyến thăm đầu tiên tới Tây Ban Nha.

*Ngày 6-6, hàng loạt tờ báo uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

Bà Hillary sẽ đi vào lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Mỹ và đối thủ của bà gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa.

Bà Hillary Clinton.