[AUDIO 5-2-2019] Ngày đầu năm mới, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngày đầu năm mới, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi; Khen thưởng Công an Hà Nội phối hợp hiệu quả, phá án nhanh vụ đối tượng sát hại lái xe taxi ở Mỹ Đình; Nhân viên đang bơm xăng bị cướp sát hại lúc rạng sáng; Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng táo tợn nổ pháo trước cổng công an huyện; Đan Mạch trục xuất 2 nhân viên của Tập đoàn công nghệ Huawei;Hàn Quốc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 4.

*Ngày đầu năm mới, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, 5-2 (tức mùng 1 Tết), miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác.

Ngày đầu năm mới, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi và sáng sớm mưa phùn 

Từ ngày 5-2 đến ngày 6-2 (tức mùng 1 đến mùng 2 Tết), có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng sớm ngày 5-2; sau sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 7-2 đến ngày 9-2, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 10-2, ngày 11-2, không khí lạnh tăng cường lệch Đông trở lại, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ giảm mạnh.

*Khen thưởng Công an Hà Nội phối hợp hiệu quả, phá án nhanh vụ đối tượng sát hại lái xe taxi ở Mỹ Đình

Sáng ngày 4-2, tại Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội), lãnh đạo Bộ Công an đã khen thưởng nhiều đơn vị của Bộ và Công an Thành phố Hà Nội phối hợp phá án nhanh vụ đối tượng cướp và sát hại lái xe taxi của hãng Linh Anh tại cổng phụ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chỉ 5 ngày sau khi đối tượng gây án, các trinh sát thuộc nhiều đơn vị của Bộ Công an và CATP Hà Nội đã kịp thời bắt giữ nghi can Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình.

Giám đốc CATP Hà Nội Trung tướng Đoàn Duy Khương nghe báo cáo về kết quả điều tra vụ trọng án

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, cùng đại diện các đơn vị của Bộ Công an, CATP Hà Nội và CAQ Nam Từ Liêm dự lễ khen thưởng.

*Nhân viên đang bơm xăng bị cướp sát hại lúc rạng sáng

Nguồn tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào tầm 3h30’ sáng 4-2, một gã thanh niên mặc áo sơ mi trắng điều khiển xe máy đến Trạm kinh doanh xăng dầu Đăng Nam bên đường Quốc lộ 1A qua địa phận xóm 7B, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong để mua xăng

Trong lúc nhân viên Đàm Thanh Long (17 tuổi) quê ở Ninh Thuận đang bơm xăng, bất ngờ gã ngày cầm vật cứng đánh mạnh một nhát vào vùng đầu anh Long khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. 

Hung thủ cướp hơn 6 triệu đồng từ túi quần của anh Long rồi lên xe tẩu thoát. Khi phát hiện vụ việc, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tuy Phòng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

*Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng táo tợn nổ pháo trước cổng công an huyện

Thượng tá Lê Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với 2 đối tượng Lê Hữu Trung (SN 1998) và Lê Văn Phú (SN 1999), trú xã Yên Lễ, huyện Như Xuân về tội Gây rối trật tự công cộng.

[AUDIO 5-2-2019] Ngày đầu năm mới, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi ảnh 3

2 đối tượng nổ pháo bị bắt

Trước đó, vào tối 2-2, Trung và Phú di chuyển trên xe máy mang BKS: 29X1 - 106.25 trên quốc lộ 45 rồi đốt nhiều quả pháo nổ ném ra đường tại khu vực xã Yên Lễ, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, sau đó bỏ chạy.

Sau 45 ngày thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết Nguyên đán, các đơn vị công an trong tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lí 24 vụ, 33 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo.

*Đan Mạch trục xuất 2 nhân viên của Tập đoàn công nghệ Huawei

Cảnh sát Đan Mạch ngày 4-2 cho biết, nhà chức trách nước này đã trục xuất 2 nhân viên Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc sau khi kết quả thanh tra tại văn phòng công ty này ở thủ đô Copenhagen cho thấy họ không tuân thủ các quy định về giấy phép lao động và cư trú.

2 nhân viên Huawei vi phạm quy định về lao động và cư trú bị trục xuất khỏi Đan Mạch

Trong đợt thanh tra này, 4 nhân viên của Huawei bị cáo buộc phạm luật, trong đó 2 người bị trục xuất khỏi Đan Mạch. Tuy nhiên, cảnh sát không nêu rõ các nhân viên này có phải là người Trung Quốc hay không.

Cũng theo cảnh sát Đan Mạch, cuộc thanh tra này không liên quan tới những vụ việc dư luận chú ý và những cáo buộc gần đây xung quanh Huawei.

*Hàn Quốc xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 4

Theo Yonhap, ngày 4-2, các nhà quan sát cho rằng, Hàn Quốc đang dự kiến xúc tiến một cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, để hỗ trợ việc thực thi cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, vốn nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Nếu được tổ chức, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ là lần thứ 4 hai nhà lãnh đạo nói trên gặp nhau kể từ lần đầu tiên vào tháng 4-2018 tại làng đình chiến Panmunjom.