[Audio 2-2-2019] Kiểm tra tài xế đang cầm lái, 65 người dương tính với ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiểm tra tài xế đang cầm lái, 65 người dương tính với ma túy; Truy tìm xe khách cán chết người ở Tiền Giang rồi bỏ trốn; Hạ gục Nhật Bản, Qatar lần đầu tiên vô địch Asian Cup; Mỹ chưa có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu...

* Kiểm tra tài xế đang cầm lái, 65 người dương tính với ma túy

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa tổng kết đợt 1 thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát ôtô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, ôtô tải. Sau 10 ngày triển khai thực hiện (từ ngày 21-1 đến ngày 30-1), lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 65 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.

Trong đợt cao điểm kiểm tra, đã có 65 tài xế đang cầm lái bị phát hiện dương tính với ma túy

Lực lượng CSGT cả nước đã tổng kiểm tra gần 19.000 phương tiện và lập biên bản xử lý hơn 5.500 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt gần 9.500 tỉ đồng.

Ngoài 65 tài xế sử dụng ma tuý mà vẫn điều khiển xe, lực lượng CSGT còn phát hiện xử lý 49 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 300 xe chở quá số người quy định.

* Truy tìm xe khách cán chết người ở Tiền Giang rồi bỏ trốn

Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy làm một người tử vong tại chỗ và một người bị thương.

Theo một số nhân chứng, khoảng 18h ngày 31-1, hai người phụ nữ điều khiển xe máy đèo nhau qua cầu Mỹ Đức Tây tại km2017+500 (thuộc xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang), bất ngờ bị một xe khách (loại 50 chỗ) chạy cùng chiều từ phía sau va chạm vào. Một trong hai người phụ nữ bị xe khách cán qua đầu tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe khách trên không dừng lại chờ cơ quan chức năng giải quyết mà lái xe bỏ trốn rời khỏi hiện trường.

* Hạ gục Nhật Bản, Qatar lần đầu tiên vô địch Asian Cup

Với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Nhật Bản, Qatar đã lần đầu lên ngôi vô địch Asian Cup 2019 với thành tích thắng cả 7 trận đấu và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong trận chung kết.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Qatar

Niềm vui giành chức vô địch của Qatar còn nhân lên khi tiền đạo Almoez giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 9 bàn thắng. Almoez cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Asian Cup. Ngoài ra, Qatar còn gây ấn tượng mạnh khi ghi tới 19 bàn thắng, 1 lần để lọt lưới sau 7 trận đấu. Trong khi đó, Nhật Bản lần đầu thất bại trong 5 lần vào chung kết Asian Cup.

* Mỹ chưa có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Theo Sputniknews, ngày 1-2, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách, ông David Trachtenberg cho biết nước này chưa có bất cứ kế hoạch nào về việc triển khai tên lửa hay vũ khí hạt nhân tại châu Âu sau khi rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Trachtenberg nói: "Hiện vẫn chưa có kế hoạch nào về thúc đẩy việc triển khai các tên lửa hay hệ thống vũ khí hạt nhân tại châu Âu".

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ.

* Pháp cho phép cảnh sát bắn đạn cao su để giải tán biểu tình

Ngày 1-2, Hội đồng Nhà nước, cơ quan cố vấn pháp lý hàng đầu của Pháp, đã cho phép lực lượng cảnh sát chống bạo động nước này sử dụng súng bắn đạn cao su trong việc giải tán đám đông biểu tình.

Trong một tuyên bố, Hội đồng trên cho biết mặc dù việc sử dụng súng bắn đạn cao su đã gây thương tích trong thời gian gần đây, song hội đồng nhận thấy sự cần thiết cho phép cảnh sát sử dụng loại vũ khí này vốn đặc biệt thích hợp trong giải quyết những trường hợp như vậy"- ám chỉ tới cuộc biểu tình "Áo vàng" thường chuyển thành các cuộc biểu tình bạo lực.

Một số tổ chức tại Pháp đã kêu gọi cấm cảnh sát chống bạo động sử dụng súng bắn đạn cao su, với lý do gây thương tích nghiêm trọng trong các cuộc biểu tình "Áo vàng".