Audio 29-6-2016: Tổ quốc ghi công 10 liệt sĩ trong vụ rơi máy bay Su-30MK2 và CASA-212

ANTĐ -Lễ viếng, truy điệu 9 quân nhân phi hành đoàn CASA-212 vào 30-6; Công nhận 10 liệt sĩ hy sinh trong 2 vụ máy bay rơi; Người dân bức xúc đánh gục kẻ cướp tiệm vàng; Máy bay Trung Quốc có động thái đe dọa máy bay Nhật Bản; EU xem xét tăng năng lực quốc phòng sau khi mất "trụ cột" Anh; Đánh bom sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, IS bị cáo buộc là thủ phạm…

Bản tin phát thanh ngày 29-6-2016.

*Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Lữ đoàn Không quân 918 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Lễ viếng 9 đồng chí máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 được tổ chức từ 7 giờ đến 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu được tổ chức từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2016; Đưa tang vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày; Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng các quân nhân hi sinh sẽ diễn ra vào ngày mai (30-6).

*Sáng 29-6, tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1169/QĐ-TTg ngày 29/6 công nhận 10 liệt sĩ  thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-30MK2 và CASA-212 vừa qua.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và 8 chiến sĩ còn lại, mỗi chiến sĩ thăng một bậc quân hàm. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212.

*Ngày 29-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ nghi cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 20h đêm 28-6, một thanh niên bịt kín mặt, xông vào tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo ở phường Long Bình, đập tủ kính trưng bày vàng tại tiệm, nhưng bảo vệ và chủ tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo cũng kịp thời phát hiện, tri hô cầu cứu.

Nghe tiếng la lớn của nhiều người có mặt lúc đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài nhưng bị người dân và bảo vệ vây bắt được, đánh hội đồng, khiến thanh niên này gục tại chỗ.

Đối tượng bị người dân vây đánh gục tại chỗ do nghi cướp tiệm vàng.

*Ngày 28-6, báo chí Nhật Bản đăng đăng tải bài viết của một cựu tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) cho biết, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có động thái đe dọa như thể tấn công một máy bay của ASDF trên Biển Hoa Đông, khiến máy bay Nhật Bản phải tránh.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận đó đúng sự thật. Tuy nhiên, cả bài viết trên và quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản không cho biết thời điểm xảy ra vụ việc.

*Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 28-6 đã kêu gọi EU củng cố năng lực quốc phòng, sau khi giới lãnh đạo EU thừa nhận việc Anh rời khỏi "mái nhà chung châu Âu," hay còn gọi là Brexit, sẽ khiến EU mất đi một trụ cột quân sự quan trọng.

Bà Federica Mogherini.

Bà Mogherini nhấn mạnh người dân các nước châu Âu phải có trách nhiệm hơn với an ninh của khối, theo đó nâng cao năng lực phát hiện, phản ứng kịp thời và bảo vệ hiệu quả chính mình trước các mối đe dọa bên ngoài.

*Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo, các kết quả điều tra cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào Ataturk, sân bay quốc tế chính của thành phố Istanbul, làm ít nhất 36 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

36 người thiệt mạng tại sân bay Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đanh bom.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Yildirim cho hay cả 3 kẻ đánh bom liều chết đã xả súng trước khi chúng tự cho nổ tung thân mình. Theo ông Yildirim nhiều khả năng có người nước ngoài trong số 36 người thiệt mạng.