Audio 28-4-2015: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 và việc TP.HCM đổi giờ bắn pháo hoa tối 30-4

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015; Cần Thơ: Nhiều trẻ mầm non cấp cứu vì nghi ngộ độc thức ăn; TP.HCM thay đổi giờ bắn pháo hoa tối 30-4 sớm hơn 15 phút; Chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 5 nhà báo Libya; EU kiên quyết không gửi quân gìn giữ hoà bình tới Ukraine…

Bản tin phát thanh ngày 28-4-2015

* Sáng 28-4 (tức 10-3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang-Quốc gia đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dự lễ dâng hương có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, cùng đông đảo kiều bào, bà con nhân dân các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Các em đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

* Tối 27-4, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 18 bệnh nhi đến từ Trường mầm non Sao Mai (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đến cấp cứu do nghi ngộ độc thức ăn sau bữa ăn chiều. Toàn bộ số bệnh nhân này khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn, ói, tiêu chảy, thể trạng suy kiệt. Bác sỹ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, hiện các bác sỹ của Bệnh viện đang truyền dịch, bù nước cho các bệnh nhi, đồng thời đội ngũ y tế của bệnh viện cũng sẽ lấy mẫu, xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên của các cháu.

* Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký công văn số 2280/UBND-VX về việc điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó Chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt tại các điểm vào lúc 21h45, thay vì lúc 22h tối 30-4 tới. Ngoài màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại tòa nhà cao nhất thành phố - Bitexco Financial Tower (quận 1) – TP HCM sẽ tổ chức thêm 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trên khắp thành phố.

Rất đông người chờ xe tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình

* Sáng nay (28-4) ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, hàng vạn người dân rời Hà Nội về quê nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, khiến các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và ga Hà Nội trở nên quá tải. Mới hơn 7h sáng, hành khách đổ về bến mỗi lúc một đông, đường vào bến xảy ra tình trạng quá tải, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở các phương tiện giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại một số tuyến đường lân cận gần bến xe, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được tăng cường từ sớm đảm bảo cho giao thông ổn định.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường

* Vào khoảng 6h30 sáng 28-4 đã xảy ra vụ nổ tại căn nhà cũng là quán cà phê nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chủ nhà là bà Đỗ Thị T (SN 1978) mở cửa nhà để buôn bán thì ngay vị trí cửa nhà phát ra tiếng nổ lớn. Nghe tiếng nổ, nhiều người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện bà T nằm bất động trong cảnh vương vãi những vết máu, phần trước ngôi nhà bị hư hại. Người dân lập tức đưa bà T đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

* Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hành quyết 5 nhà báo làm việc tại đài truyền hình Libya, trong một vụ hành quyết mới nhất ở khu vực miền đông nước này. Faraj al-Barassi, một chỉ huy quân đội ở miền đông Libya, cho biết các binh sĩ chính phủ đã tìm thấy thi thể của 5 nhà báo tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Benghazi. Ông Barassi cũng nói rằng các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã chịu trách nhiệm trước vụ hành quyết này.

 

EU và Ukraine có cuộc họp thượng đỉnh vào đúng thời điểm miền đông Ukraine đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại 

* Các lãnh đạo EU cho biết họ lo lắng về tình hình vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukriane, nhưng kiên quyết không gửi lực lượng gìn giữ hoà bình trang bị vũ trang đến đây. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Donald Tusk nói trong một cuộc họp báo với Kiev và nhấn mạnh rằng EU quan ngại sâu sắc về việc nhiều loại vũ khí vẫn được phát hiện ở miền đông Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi EU hoặc Liên hợp quốc nên gửi lực lượng gìn giữ hoà bình đến miền đông Ukraine, nhằm tạo ra sự giám sát tốt hơn tại khu vực chiến tuyến, cũng như khu vực đang được kiểm soát bởi lực lượng li khai.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev

* Ngày 27-4, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Shaar và người đồng cấp Nga Vladimir Kolokoltsev đã ký kết thỏa thuận hợp tác chống các loại tội phạm nguy hiểm, trong đó có tội phạm khủng bố. Phát biểu với hãng thông tấn chính thức SANA, Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokoltsev cho rằng, quan hệ giữa Nga và Syria đang trên đà phát triển ổn định, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hợp tác nói trên sẽ tạo đà thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Syria al-Shaar đánh giá cao mối quan hệ với Nga trên tất cả các lĩnh vực, nhất là loại bỏ chủ nghĩa khủng bố.