Audio 25-4-2015: Bồi thường oan sai và chuyện đạo luật sai trái S-219

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam kiên quyết phản đối Canada thông qua đạo luật S-219; Hơn 2,5 tỉ đồng bồi thường người bị oan sai; Tình báo Đức bị tố làm tay sai cho Mỹ, chống lại Đức; Nhân viên sân bay trộm 3,3 triệu USD của hành khách…

Bản tin phát thanh ngày 25-4-2015

* Trước việc phía Canada thông qua đạo luật S-219 về cái gọi là “Hành trình đến tự do”, chiều 24-4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada ủng hộ. Việt Nam kiên quyết phản đối việc Canada thông qua đạo luật này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối và nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này.

Audio 25-4-2015: Bồi thường oan sai và chuyện đạo luật sai trái S-219 ảnh 1

Xếp hàng mua vé tài tại Ga Hà Nội (Ảnh chụp lúc 19h tối 24-4). Ảnh: Ngọc Tuấn

* Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ điều chỉnh một số quy định trên hệ thống bán vé điện tử nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực trong các dịp vận tải cao điểm, trong đó có việc điều chỉnh thời gian tối đa được phép giữ chỗ cho khách hàng đặt vé và chọn phương thức trả sau từ 48 giờ xuống 24 giờ, đồng thời tạm khóa chức năng nhắn tin hủy đặt chỗ cho khách hàng đặt vé trả sau trên hệ thống bán vé điện tử. 

* Phó giáo sư Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ca tử vong của bé gái 2 tháng tuổi sau tiêm vắcxin Quinvaxem tại Bắc Giang xảy ra vừa qua được xác định do trùng hợp ngẫu nhiên, không phải do vắcxin. Trước đó, bé gái trên bị tim bẩm sinh và đã có chỉ định mổ tại Bệnh viện E Hà Nội.

Audio 25-4-2015: Bồi thường oan sai và chuyện đạo luật sai trái S-219 ảnh 2

Chiếc xe Lamborghini Murcielago với giá sau thuế khoảng 15 tỷ đồng được mua với giá 4,9 tỷ  đồng

* Liên tiếp trong vòng 7 ngày qua, các trinh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thu hồi 10 chiếc xe ô tô sử dụng BKS giả lưu hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác kể cả khu vực phía Nam. Các xe này chủ yếu là Mercedes S500, Lexus... và đặc biệt còn có một chiếc xe Lamborghini Murcielago với giá sau thuế khoảng 15 tỷ đồng, cũng đã được “chế” giấy tờ giả để sử dụng. 

Audio 25-4-2015: Bồi thường oan sai và chuyện đạo luật sai trái S-219 ảnh 3

Từ phải qua: Ông Tâm, Tình, đại diện gia đình ông Long, ông Thành tại buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án ngày 29-5-2014 - Ảnh: Thanh niên

* Đại diện Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, đã thương lượng xong về số tiền bồi thường oan sai đối với ông Phạm Văn Tâm (81 tuổi), Trần Công Thành (64 tuổi), Mã Lương Tình (59 tuổi) và gia đình ông Võ Thành Long (64 tuổi, đã chết, cùng ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cụ thể, bồi thường về vật chất bị mất thực tế trong thời gian tạm giam là hơn 10,5 triệu đồng/người và bồi thường tổn thất về tinh thần gần 33 năm với số tiền hơn 644 triệu đồng/người.

* Theo Đài KBS, một nhóm 25 nghị sỹ Mỹ đã cùng ký tên trong một bức thư yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải đưa ra lời xin lỗi chính thức về lịch sử như vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến 2. Đáng chú ý, động thái của 25 nghị sỹ này diễn ra chỉ hai ngày trước thềm chuyến thăm Mỹ chính thức của Thủ tướng Nhật Bản.

Audio 25-4-2015: Bồi thường oan sai và chuyện đạo luật sai trái S-219 ảnh 4

Trụ sở mới BND đang được xây dựng (ảnh chụp tháng 3-2015) ở thủ đô Berlin, Đức
(Ảnh: Reuters)

* Công tố viên ở Đức đang điều tra các cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo Đức (BND) đã bí mật do thám các mục tiêu ở châu Âu theo đề nghị của Mỹ, thậm chí, BND còn do thám cả quan chức Đức ngay trong nước này cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

* The Moscow Times (Nga) dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho biết, cảnh sát Nga vừa bắt giữ ba nhân viên sân bay Domodedovo ở Moscow vì nghi án ăn trộm 3,3 triệu USD tiền mặt của hành khách và nhét rác vào thay thế. Theo thông tin mới nhất, nhóm nghi phạm đã thú nhận hành vi trộm tiền với cảnh sát. 

* Cảnh sát Italy ngày 24-4 cho biết, vừa triệt phá một mạng lưới Hồi giáo có liên hệ với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden, cũng như dính líu đến các vụ tấn công ở Pakistan, Afghanistan và nghi ngờ âm mưu đánh bom Tòa thánh Vatican. Tổng cộng có 18 nghi phạm, đều là người Pakistan và Afghanistan, tuy nhiên mới chỉ có chín nghi phạm bị bắt giữ trong đợt truy quét sáng 24-4 trên khắp Italy.