[Audio 18-01-2019] Bắt giữ nghi can chém gục 4 người ở TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nghi can chém gục 4 người ở TP.HCM; Đâm chết người đang cấp cứu ở trạm y tế; Xe "điên" tông nhiều xe máy, 4 người bị thương nặng; Nhà hàng ở Hà Nội cháy tan hoang sau tiếng nổ lớn trong bếp; Pháp tiếp tục duy trì lực lượng chống IS ở khu vực Trung Đông; Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe ở Colombia…

* Bắt giữ nghi can chém gục 4 người ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT – CAQ Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ Nguyễn Minh Kha (26 tuổi, quê Cà Mau) - nghi can trực tiếp chém 4 người trọng thương ở phường Linh Trung, về hành vi Cố ý gây thương tích.

Phạm Trí Thức (30 tuổi) và Trương Trí Nguyện (29 tuổi, cùng quê Cà Mau) được xác định cầm đầu vụ truy sát nhưng đã bỏ trốn, đang bị cơ quan công an truy bắt.

Một trong số các nghi can đã bị bắt

Theo điều tra, Thức, Nguyện có mâu thuẫn với nhóm Ngô Văn Đây (31 tuổi) từ khi còn ở miền Tây, từng xảy ra đánh nhau. Mới đây, đụng mặt trong đám cưới người quen, hai bên gây hấn. Đêm 13-1, Đây và 6 người tìm đến phòng trọ của Thức ở Bình Dương để "nói chuyện" nhưng không gặp nên quay về nhà trọ ở phường Linh Trung nhậu.

Biết chuyện, Thức, Nguyện, Kha cùng nhiều người khác đi ôtô Innova và nhiều xe máy đến tìm. Chúng ập vào chém loạn xạ khiến Đây và 3 người gục tại chỗ.

* Đâm chết bạn nhậu đang cấp cứu ở trạm y tế

Tối 17-1, Nguyễn Hữu Nghĩa (20 tuổi, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Thành Tâm (27 tuổi, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) ngồi uống rượu với nhau và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tâm bị Nghĩa đánh gây thương tích phải vào Trạm Y tế xã Duy Nghĩa cấp cứu. Trong lúc nhân viên y đang tế băng bó vết thương cho Tâm, Nghĩa lao đến dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa.

* Nhà hàng ở Hà Nội cháy tan hoang sau tiếng nổ lớn trong bếp

Khoảng 8h ngày 18-1, nhà hàng tại số 8 phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn trong bếp.

Cảnh sát chữa cháy quận Cầu Giấy điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường, khống chế được ngọn lửa trong khoảng 30 phút.

Hiện trường vụ cháy

Cửa hàng bị cháy thường ngày bán lẩu và cà phê gồm bốn ki ốt kéo dài 20 m dọc phố Nguyễn Văn Huyên. Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi nhiều bộ bàn ghế và đồ phục vụ thực khách bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

* Xe "điên" tông nhiều xe máy, 4 người bị thương nặng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 20h30 phút ngày 17-1 trên cầu vượt Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova mang BKS 36A -189.93 lưu thông trên đại lộ Lê Lợi theo hướng từ huyện Đông Sơn vào trung tâm thành phố Thanh Hóa khi đi đến đoạn giữa cầu vượt Phú Sơn thì xảy ra va chạm.

Sau đó, chiếc xe 7 chỗ tông liên tiếp vào 2 xe máy. Hậu quả vụ va chạm khiến 4 người trong đó có 1 phụ nữ, 1 trẻ em và 2 nam giới bị thương nặng. Tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường để giải tỏa ách tắc giao thông, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

* Pháp tiếp tục duy trì lực lượng chống IS ở khu vực Trung Đông

Ngày 17-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ đánh bom liều chết khiến 16 người, trong đó có 4 công dân Mỹ thiệt mạng tại Syria vừa qua cho thấy cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn chưa hề kết thúc và trong năm nay, Paris sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại khu vực Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Macron nhấn mạnh việc đồng minh Mỹ tuyên bố rút lui khỏi cuộc chiến này sẽ không thể khiến Pháp đi chệch mục tiêu chiến lược, đó là tiêu diệt IS và thời gian mang tính quyết định sẽ là trong vài tháng tới.

Cũng theo Tổng thống Pháp, trong năm tới, nước này sẽ vẫn tham gia liên minh chống khủng bố quốc tế tại Trung Đông do Mỹ đứng đầu.

* Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe ở Colombia

Ngày 17-1, Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Học viện Cảnh sát Quốc gia ở thủ đô Bogota của Colombia, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Văn phòng Liên hợp quốc tại Colombia cho rằng vụ đánh bom xe là một hành động phạm tội ác không thể chấp nhận, đi ngược lại những nỗ lực mà Chính phủ Colombia đang tiến hành nhằm chấm dứt bạo lực và cùng với người dân nước này xây dựng một tương lai hòa bình và ngày càng thịnh vượng.

Theo các báo cáo được công bố, vụ đánh bom xe xảy ra ngay sau buổi lễ bên trong Học viện General Santander, ở phía Nam thủ đô Bogota. Đây được coi là vụ đánh bom lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Colombia, đặc biệt sau khi Chính phủ đã ký kết được thỏa thuận hòa bình và giải giáp nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sau hơn nửa thế kỷ xung đột.