Audio 17-4-2018: Hàng chục tấn cà phê bột được nhuộm đen bằng pin.

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cơ sở nhuộm cà phê đen bằng pin bị bắt quả tang; UBND TP Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ bác sĩ Bệnh viện Xanh Pon bị đánh; Chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm cắt tóc do nợ nần; Mỹ gia tăng đòn trừng phạt với Nga...

Bản tin phát thanh ngày 17-4-2018.

*Cảnh sát Môi trường tỉnh Đăk Nông hôm 16/4 phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp ập vào kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột của bà Nguyễn Thị Loan ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, bắt quả tang nơi đây đang pha trộn tạp chất vào cà phê.

Tại xưởng, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn cà phê bột được nhuộm đen bằng pin, hai chậu chứa pin con ó (khoảng 35 kg) đã được đập vụn, xô chứa nước màu đen, cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Bà Loan cho biết, cơ sở hoạt động nhiều năm nay. Hàng ngày bà cho người đi thu mua các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê… tại các đại lý. Sau đó, công nhân dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước rồi đem nhuộm với cà phê. Số cà phê này được đem rang, xay rồi đóng gói bán ra thị trường.

Cơ sở nhuộm và phê bột bằng pin bị bắt quả tang.

*Ngày 16-4, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang thu thập chứng cứ, điều tra vụ người nhà bệnh nhi đánh bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Theo xác minh của cơ quan điều tra, đêm 13-4 cháu bé 5 tuổi bị vết thương hở vùng thái dương đi cùng bố vào Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn. Bố cháu bé mong muốn khâu ngay, nhưng bác sĩ trẻ tư vấn lựa chọn khâu thẩm mỹ hoặc khâu thường, dẫn đến mâu thuẫn. Bố cháu bé đã tát trúng mặt bác sĩ.

Liên quan sự việc, Chủ tịch TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo điều tra và có kết quả báo cáo Thành ủy, UBND trước ngày 25-4.

*Sáng 17-4, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được nguyên nhân hai vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi), chị Lê Thị Huyền (33 tuổi) tử vong trong tiệm cắt tóc tại khu phố 1, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Cơ quan điều cho biết, do mâu thuẫn nợ nần, người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Trước khi sát hại vợ, Nguyễn Mạnh Hùng có để lại một lá thư tuyệt mệnh, nhắn gửi họ hàng nhờ nuôi con nhỏ.

Vụ án chồng sát hại vợ khiến dư luận xôn xao

*Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 15-4 tuyên bố, Washington đang chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria.

Bà Haley cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin là người công bố các lệnh trừng phạt mới trong ngày 16-4 (giờ Washington) song “bật mí” là đòn trừng phạt sẽ trực tiếp “đánh” vào những công ty Nga mua bán thiết bị với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học.

*Theo Đài Sputnik, việc Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ vẫn muốn rút quân khỏi Syria là do thực tế việc triển khai những nhóm quân nhỏ như vậy ở quốc gia xung đột này là vô nghĩa và không đóng góp cho một giải pháp chính trị.

Chuyên gia Nga cho rằng lính đặc nhiệm của Mỹ ở Syria chỉ là một kịch bản tạm thời.

Nhận định này được ông Viktor Murakhovski, thành viên Hội đồng cố vấn của Tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga chia sẻ với Đài Sputnik hôm 16/4.  

Theo chuyên gia này, sự hiện diện của lính đặc nhiệm Mỹ ở Syria chỉ là một kịch bản tạm thời, chủ yếu nhằm hỗ trợ các lực lượng chính trị ủng hộ Washington.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Syria đã bắn hạ 71 trong số 103 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công của các nước phương Tây nói trên.