Audio 16-4-2018: Nghi án giáo viên dâm ô 9 học sinh lớp 3 ở Hà Nội

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ thầy giáo nghi dâm ô 9 học sinh lớp 3 ở Hà Nội; Đỡ dao cho con gái, mẹ bị con trai đâm tử vong; Đâm thủng tim người tình rồi tự sát bất thành; Hàng nghìn người dân Iraq xuống đường tuần hành ủng hộ Syria…

Bản tin phát thanh ngày 16-4-2018.

*Sáng 16-4, ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thông tin về việc Công an xã An Thượng vừa tiếp nhận đơn trình báo của một phụ huynh học sinh phản ánh thầy giáo (SN 1974, công tác tại Trường tiểu học xã An Thượng A) có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3 của trường này.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã An Thượng phối hợp với Công an huyện Hoài Đức xác minh. Hiện, giáo viên trên đang bị cơ quan Công an huyện Hoài Đức tạm giữ để điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa.

*Ngày 15-4, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với đối tượng Hà Văn Hoan, trú ở huyện Phục Hòa, về hành vi dùng dao đâm mẹ đẻ tử vong.

Cơ quan Công an làm rõ giữa Hà Văn Hoan và bố mẹ thường hay xảy ra cãi vã nên anh chị em trong gia đình không đoàn kết với nhau. Vì ghét em gái ruột, khoảng 3h30 ngày 12-4, Hoan có ý định dùng dao đâm em gái. Chứng kiến sự việc, bà Sinh che đỡ cho con, nhưng trong lúc tức giận, Hoan vẫn vung dao liên tiếp khiến bà Sinh tử vong.

*Ngày 15-4, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là người phụ nữ cùng xã, lớn hơn Tín 1 tuổi.

Theo cảnh sát, chiều 4-4, Tín và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Tín cầm dao dâm vào ngực nhân tình rồi bỏ đi. Nạn nhân đuổi theo Tín một đoạn rồi gục ngã. Nghi can quay lại lấy con dao và tự đâm vào bụng mình. Cả hai được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khuya hôm sau, người phụ nữ tử vong. Riêng Tín điều trị tại bệnh viện hơn một tuần và sức khỏe dần bình phục nên cơ quan điều tra khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra.

Đối tượng Lê Thành Tín

*Ngày 16-4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Điệp (Sn 1987, trú tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ: Vào trưa 15-4, bà Đào Thị H. (SN 1962) đến nhà Điệp để nói chuyện về đất đai giữa 2 gia đình. Trong khi nói chuyện, mâu thuẫn đã phát sinh giữa 2 người. Không kiềm chế được bản thân, Điệp đã dùng gạch và tuýp sắt đánh nhiều nhát vào vùng đầu bà H. khiến nạn nhân tử vong.

*Hàng nghìn người dân Iraq đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối vụ tấn công Syria do ba nước Anh, Pháp, Mỹ tiến hành hôm 14-4 vừa qua và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân nước Trung Đông này.

Những người biểu tình cực lực phản đối việc Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria, đồng thời yêu cầu ba nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngừng các hành động hủy hoại đất nước Syria như đã từng làm đối với Iraq khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công quốc gia vùng Vịnh này vào năm 2003. Một số người biểu tình đã châm lửa đốt cờ Mỹ. Những người biểu tình cho rằng hành động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp là mối đe dọa đối với sinh mạng của người dân Syria.

Hàng nghìn người dân Iraq đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối vụ tấn công Syria.

*Theo hãng Reuters, Tuần san Aera ngày 16-4 dẫn lời cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cho biết, Thủ tướng nước này Shinzo Abe - người đang bị vướng vào các vụ bê bối với cáo buộc bao che cho người thân và có uy tín đang bị giảm sút mạnh - có thể sẽ từ chức vào tháng 6 tới. Trong khi đó, khoảng 50.000 người biểu tình ngày 14-4 đã tụ tập gần trụ sở quốc hội và giơ cao băng rôn với nội dung kêu gọi ông Abe từ chức.