[AUDIO 15-3-2020] Nghệ An cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghệ An cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51; Hà Nội chính thức hoãn chặng đua F1; 44 người tung tin sai về Covid- 19 bị xử phạt tại Hà Nội; Phạt 70 triệu đồng cơ sở sản xuất khẩu trang không phép tại Phú Yên; Thứ trưởng Y tế Italy mắc Covid-19; Nhóm nghiên cứu Hà Lan tìm ra kháng thể chống virus corona.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Nghệ An cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51

Ngày 15-3, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện phía đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng, Trung tâm y tế các huyện để cách ly 11 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 51.

[AUDIO 15-3-2020] Nghệ An cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51 ảnh 1

11 hành khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51 tại Nghệ An đã được cách ly, theo dõi sức khỏe

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, sau khi có thông tin về bệnh nhân thứ 51, lực lượng chức năng tỉnh đã kịp thời tìm những hành khách này để cách ly sớm, đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng tránh lây lan. Đến thời điểm hiện tại, 11 hành khách này đã được cách ly toàn bộ tại các cơ sở y tế huyện. 

Hiện những người này đang có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện của ho, sốt. 

* Hà Nội chính thức hoãn chặng đua F1

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận, đồng thuận, tất cả các bên (Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND Thành phố) đã đi đến quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3-4-2020 đến 5-4-2020.

[AUDIO 15-3-2020] Nghệ An cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 51 ảnh 2

Hà Nội chính thức hoãn chặng đua F1

UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, để sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

* 44 người tung tin sai về Covid- 19 bị xử phạt tại Hà Nội

Ngày 15-3, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 31-1 đến nay, đã có 44 người bị xử phạt theo khoản 3 điều 64, Nghị định 174 với mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng do hành vi tung tin giả, bịa đặt về dịch bệnh Covid-19, khiến dư luận hoang mang. Đặc biệt, từ 9-3 đến 13-3, nhà chức trách đã xử phạt 15 trường hợp vì tung tin bịa đặt về trường hợp "bệnh nhân 17" Nguyễn Hồng Nhung và "bệnh nhân 21" mắc Covid- 19.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa xác thực. Khi phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan Công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Phạt 70 triệu đồng cơ sở sản xuất khẩu trang không phép tại Phú Yên

Ngày 15-3, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược Tâm Hưng (ở phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 70 triệu đồng do hành vi sản xuất, tiêu thụ mặt hàng khẩu trang y tế khi chưa được phép lưu hành của cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty này thừa nhận, việc sản xuất khẩu trang y tế được thực hiện từ giữa tháng 10-2019 đến nay và công ty đã bán sản phẩm ra thị trường khi chưa đủ các điều kiện lưu hành sản phẩm.

* Thứ trưởng Y tế Italy mắc Covid-19

Hãng tin CGTN dẫn các nguồn tin truyền thông địa phương cho biết, Thứ trưởng Y tế Italy Pierpaolo Sileri ngày 14-3 thông báo, ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm phổi cấp Covid-19 và đang được cách ly.

Thứ trưởng Y tế Italy Pierpaolo Sileri dương tính với SARS-CoV-2

Italy hiện là quốc gia bùng phát dịch mạnh nhất châu Âu với 1.441 ca tử vong và hơn 21.000 ca mắc bệnh. Từ đầu tuần này, Italy đã ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước với hơn 60 triệu dân. Chính phủ cũng yêu cầu người dân hạn chế đi lại, ở yên trong nhà, không tụ tập đông người.

* Nhóm nghiên cứu Hà Lan tìm ra kháng thể chống virus corona

Nltimes đưa tin, một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học từ Trung tâm Y học Erasmus tại Rotterdam và Đại học Utrecht cho hay họ là những người đầu tiên trên thế giới tìm ra một kháng thể có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona mới gây ra bệnh Covid-19. Phát hiện của họ có thể dẫn tới một loại thuốc kháng virus và khả năng mọi người có thể tự xét nghiệm virus tại nhà.

Các nhà nghiên cứu khẳng định kháng thể mà họ tìm thấy có thể “vô hiệu hóa” virus corona, dẫn tới khả năng phòng ngừa hoặc điều trị Covid-19, và cũng có thể là các bệnh khác xuất hiện trong tương lai gây ra do chủng virus nCoV. Hiện, nhóm khoa học vẫn đang tiếp tục thử nghiệm trước khi công bố rộng rãi.