[Audio 14-3-2020] Bắt giữ hai đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động "tín dụng đen"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với du khách đến từ Anh và khu vực Schengen; Triệu tập ba người tung tin sai sự thật về “bệnh nhân số 21”; Bắt giữ nhóm “quái xế” tụ tập đua xe, mang theo mã tấu; Bắt giữ hai đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen”; Tổng thống Mỹ chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia chống Covid-19; Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc vì "bị vu khống nguồn gốc lây nhiễm virus SARS-CoV-2"

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với du khách đến từ Anh và khu vực Schengen

Trước diễn biến rất phức tạp của đại dịch toàn cầu Covid-19, Việt Nam đã quyết định tạm dừng cho nhập cảnh đối với người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) đến từ Vương quốc Anh, Bắc Ireland và 26 nước châu Âu thuộc khối Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực trong 30 ngày kể từ 12 giờ ngày 15-3-2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

* Triệu tập ba người tung tin sai sự thật về "bệnh nhân số 21"

Ngày 13-3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệu tập người ba phụ nữ với cáo buộc đăng tin sai sự thật về việc "bệnh nhân số 21" có "bồ nhí, con riêng và khai báo không trung thực".

[Audio 14-3-2020] Bắt giữ hai đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động "tín dụng đen" ảnh 1

Công an làm việc với người đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về dịch Covid-19 (Ảnh: Bộ Công an)

Ba đối tượng bị triệu tập cùng ở tại Hà Nội gồm Võ Thị Thanh Thủy (34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm), Doãn Thị Kim Phượng (62 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi, trú tại huyện Đông Anh).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của "bệnh nhân số 21". Cả ba đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, gỡ bỏ bài viết trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

* Bắt giữ nhóm “quái xế” tụ tập đua xe, mang theo mã tấu

Sáng 14-3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm thanh niên cùng nhiều tang vật là xe máy khi tất cả đang tụ tập trên quốc lộ 1 để chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép.

Nhóm quái xế bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Tuổi trẻ 

Trước đó, vào khoảng 0 giờ15 ngày 14-3, tổ công tác mật phục phối hợp với Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng 80 người đang tụ tập, nẹt pô inh ỏi.

Khi thấy lực lượng chức năng, các "quái xế" lập tức bỏ chạy. Tổ công tác đã vây bắt được 9 người và 11 chiếc xe thay đổi kết cấu cùng nhiều hung khí như mã tấu, dao tự chế...Ngoài ra, trong quá trình tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng công an đã phát hiện 2 thanh niên trong nhóm có kết quả dương tính với chất ma túy.

* Bắt giữ hai đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 13-3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ hai đối tượng Đào Văn Linh và Đào Văn Hải (cùng 28 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, Linh và Hải từ Hải Dương vào huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để thực hiện hành vi cho vay với mức lãi suất từ 280% đến 300%/năm. Thời gian cho vay từ 24 đến 42 ngày. Trong thời gian này, nếu người vay không có khả năng trả đúng hạn thì hai đối tượng sẽ ép vay nợ mới với lãi suất ở mức cao hơn.

Địa bàn hoạt động chính của Linh và Hải là tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc và TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Tính đến thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, hai đối tượng đã cho 40 trường hợp vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

* Tổng thống Mỹ chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia chống Covid-19

Hôm 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.

[Audio 14-3-2020] Bắt giữ hai đối tượng từ Hải Dương vào Đồng Nai hoạt động "tín dụng đen" ảnh 3

Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bài phát biểu tại Nhà Trắng

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền Mỹ sử dụng nguồn ngân sách hơn 50 tỉ USD để chống dịch Covid-19. Ông Trump cũng kêu gọi chính quyền các tiểu bang cần thành lập bệnh viện và trung tâm ứng phó khẩn cấp để thực hiện biện pháp chống dịch.

Động thái trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng tại các thành phố và tiểu bang của Mỹ. Điều này đã báo hiệu khả năng dịch bệnh khó được kiểm soát tại quốc gia này.

* Mỹ triệu tập đại sứ Trung Quốc vì "bị vu khống nguồn gốc lây nhiễm virus SARS-CoV-2"

Hôm 13-3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải để làm rõ về việc một quan chức Trung Quốc tung giả thuyết là virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 bắt nguồn từ Mỹ.

Theo AFP, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell đã phản ứng nghiêm khắc với đại sứ Thôi Thiên Khải về thông tin mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Triệu đã đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội Weibo và Twitter ám chỉ việc người đầu tiên bị nhiễm Covid-19 có thể đến từ Mỹ chứ không phải ở Vũ Hán. Ông Triệu còn yêu cầu phía Mỹ công bố mọi thông tin liên quan đến vụ việc một cách minh bạch.