[Audio 12-6-2020] Bắt giữ kẻ thả chó becgie cắn 2 người bị thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đối tượng 6 tiền án gây hàng loạt vụ trộm điện thoại ở bệnh viện; Bắt giữ kẻ thả chó becgie cắn 2 người bị thương; Tên trộm "cẩn thận" mang tiền trộm cắp đi gửi ngân hàng; "Đạo chích" chuyên phá két sắt các cơ quan nhà nước "sa lưới"; Tổng thống Donald Trump đề xuất tăng cường huấn luyện cảnh sát Mỹ; Châu Âu lo ngại làn sóng Covid-19 thứ hai đến từ các cuộc biểu tình; Mỹ bắt sĩ quan quân đội Trung Quốc vì gian lận visa.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Đối tượng 6 tiền án gây hàng loạt vụ trộm điện thoại ở bệnh viện

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Doãn Phi Hùng (SN 1980, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Doãn Phi Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, liên tục trong các ngày đầu tháng 6, Công an phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) đã nhận được tin trình báo của nhiều người về việc bị mất trộm điện thoại khi đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 8-6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp là Doãn Phi Hùng.

Theo hồ sơ, Hùng từng có 6 tiền án, trong đó có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

* Bắt giữ kẻ thả chó becgie cắn 2 người bị thương

Ngày 11-6, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Thế Nguyên (44 tuổi, trú tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyên (áo xanh) từng có nhiều tiền án, tiền sự

Trước đó, vào ngày 5-6, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyên đã thả chó becgie, nặng khoảng 50 kg đã được huấn luyện ra tấn công khiến hai người bị trọng thương. Khi lực lượng công an đến làm việc, Nguyên đã có hành vi cản trở, chống đối không cho đưa người bị thương đi cấp cứu.

* Tên trộm "cẩn thận" mang tiền trộm cắp đi gửi ngân hàng

Ngày 11-6, Công an thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Quốc Định (43 tuổi) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 6-6, Định đột nhập nhà bà Trần Thị Nhung (trú tại thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) trộm 17 triệu đồng. Sau đó, Định đã ra ngân hàng trên địa bàn gửi số tiền trên vào tài khoản để tiêu xài dần.

* "Đạo chích" chuyên phá két sắt các cơ quan nhà nước "sa lưới"

Sáng 12-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Đào Văn Mạnh (SN 1978, trú ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Mạnh đã liên tiếp gây ra các vụ đột nhập các trụ sở cơ quan nhà nước, đục phá két sắt trộm cắp tiền, tài sản trên địa bàn với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

[Audio 12-6-2020] Bắt giữ kẻ thả chó becgie cắn 2 người bị thương ảnh 3
Đối tượng Đào Văn Mạnh và các công cụ gây án

Đến ngày 31-5, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đào Văn Mạnh khi đối tượng này đang đột nhập Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Cấp nước - Xây dựng Hải Phòng.

* Tổng thống Donal Trump đề xuất tăng cường huấn luyện cảnh sát Mỹ

Hôm 11-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ sớm ban hành sắc lệnh khuyến khích các sở cảnh sát khắp nước Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng vũ lực". Ông Trump cho biết, theo sắc lệnh này, cảnh sát vẫn có thể sử dụng “vũ lực”, nhưng đó là “vũ lực với sự đồng cảm”.

Đây là phát biểu đầu tiên của ông Trump về thay đổi chính sách quản lý cảnh sát và đối phó nạn phân biệt chủng tộc kể từ khi biểu tình bùng phát khắp nước Mỹ nhằm phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd.

* Châu Âu lo ngại làn sóng Covid-19 thứ hai đến từ các cuộc biểu tình

Ngày 12-6, các quan chức và chuyên gia của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng lây nhiễm Covid-19 trong những tuần tới sau các cuộc biểu tình rầm rộ.

Cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc diễn ra ở Berlin, Đức (Nguồn: AFP)

Trước đó, các nhà khoa học đã dự đoán sẽ có một đợt dịch thứ hai sau mùa hè. Tuy nhiên, việc nhiều người tụ tập tại các thành phố lớn để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd có thể làm cho dịch bệnh nhanh chóng bùng phát trở lại.

* Mỹ bắt sĩ quan quân đội Trung Quốc vì gian lận visa

Hôm 11-6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một sĩ quan quân đội Trung Quốc tên Xin Wang đã bị bắt với cáo buộc gian lận visa khi định rời khỏi Mỹ hôm 7-6.

Theo cáo trạng hình sự của FBI, Wang giữ chức vụ cấp tá trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, chức vụ này khác với những gì Wang khai trong đơn xin cấp visa hồi năm 2018, trong đó, ông ta viết mục đích chuyến đi đến Mỹ là để tiến hành nghiên cứu khoa học tại Đại học California, San Francisco.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nếu bị kết tội, Wang sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù giam và trả khoản tiền phạt 250.000 USD.