[Audio 05-09-2019] Hơn 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới; Chạy xe máy lên cầu vượt Tân Thới Hiệp, người đàn ông bị xe container cán chết; Lái xe Grab “chặt chém” du khách Nhật Bản 2 triệu đồng cho cuốc xe gần 200.000 đồng; Mỹ tuyên bố áp thuế với thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico; Triều Tiên yêu cầu Liên hợp quốc giảm mạnh số lượng nhân viên quốc tế...

* 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Sáng 5-9, hơn 22 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2019-2020. Thực tế nửa tháng trước đó, học sinh nhiều trường ở Hà Nội đã bắt đầu năm học mới; học sinh TP.HCM tựu trường từ ngày 19-8. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hàng chục nghìn học sinh sẽ dự lễ khai giảng vào thứ hai 9-9 do trời mưa to, trường học, đường sá bị ngập sâu.

Học sinh cả nước nô nức tựu trường

Thành phố Hà Nội có đông học sinh nhất cả nước, với khoảng 2 triệu em, tăng 40.000 học sinh so với năm trước; kế đó là TP.HCM hơn 1,7 triệu em, tăng 75.400 học sinh.

2019-2020 là năm học chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1 năm sau.

* Chạy xe máy lên cầu vượt Tân Thới Hiệp, người đàn ông bị xe container cán chết

Rạng sáng 5-9, Công an quận 12, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong trên cầu vượt Tân Thới Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 4-9, người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc đồ công nhân (chưa xác định được danh tính) đi xe máy biển kiểm soát 59G2-587.19 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về quận Thủ Đức.

Khi đang xuống dốc cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Thới An, quận 12, TP.HCM), chiếc xe máy va quệt với xe container biển số 51D-069.99 đang chạy cùng chiều. Cú va quệt làm người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe container chèn qua người gây tử vong.

Được biết cầu vượt Tân Thới Hiệp chỉ dành cho xe lớn đi qua, còn cấm xe máy lưu thông qua đây.

* Lái xe Grab “chặt chém” du khách Nhật Bản 2 triệu đồng cho cuốc xe gần 200.000 đồng

CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ lái xe GrabCar “chặt chém” nhóm du khách Nhật Bản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31-8, 4 du khách Nhật Bản sử dụng ứng dụng Grab đặt xe di chuyển từ phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) về phố Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm) với giá cước phải trả khoảng 200 nghìn đồng.

Cơ quan công an trao trả cho nhóm du khách người Nhật Bản số tiền đã bị lái xe GrabCar "chặt chém" trước đó

Lợi dụng bất đồng ngôn ngữ và việc du khách nước ngoài không nắm rõ giá trị lưu hành tiền tệ, lái xe GrabCar đã đưa thông tin gói cước giả và yêu cầu các hành khách phải thanh toán số tiền lên tới 2 triệu đồng.

Đến ngày 2-9, khi phát hiện bị lái xe GrabCar “chặt chém”, nhóm du khách trên đã trình báo vụ việc tới đến cơ quan công an.

* Mỹ tuyên bố áp thuế với thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico

Ngày 4-9, Mỹ tuyên bố áp các mức thuế mới đối với mặt hàng thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico tổng trị giá hơn 1 tỷ USD, cho rằng các nhà sản xuất tại hai nước này bán phá giá sản phẩm trên thị trường Mỹ.

Kết luận trên của Bộ Thương mại Mỹ mới chỉ là sơ bộ và có thể bị hủy bỏ. Thông báo được đưa ra sau một quyết định tương tự hồi tháng 6 vừa qua liên quan sản phẩm nhôm hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá gần 1 tỷ USD.

Mỹ tuyên bố áp thuế với thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico. Ảnh: EPA

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc và Mexico được cho là đã bán hạ giá các sản phẩm thép xây dựng ở các mức trong khoảng từ 0% đến 141,4%.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc đối với những sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Canada.

* Triều Tiên yêu cầu Liên hợp quốc giảm mạnh số lượng nhân viên quốc tế

Theo một bức thư được Reuters chứng kiến hôm 4-9, Triều Tiên đã yêu cầu Liên hợp quốc cắt giảm số lượng nhân viên quốc tế triển khai ở nước này, cho rằng các chương trình của thể chế toàn cầu này đã thất bại.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 10,3 triệu người - gần một nửa dân số Triều Tiên - đang gặp khó khăn và khoảng 41% người dân nước này không có đủ lương thực.

Hồi tháng 2-2019, phía Bình Nhưỡng cũng khẳng định nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và phải giảm phân nửa khẩu phần do hạn hán, lụt lội và các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây.

Tổng thư ký Ủy ban hợp tác quốc gia Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim Chang-min đã viết thư gửi cho các quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc công tác tại quốc gia này.