Ánh Viên và đồng đội sẽ tạo "mưa vàng" vào chiều nay?

ANTD.VN - Trong phần thi vòng loại sáng nay 4-12, ngày thi đấu chính thức thứ tư SEA Games 30, hầu hết các VĐV nổi bật của đội tuyển bơi Việt Nam đều giành quyền vào chung kết diễn ra chiều cùng ngày, hứa hẹn tạo "mưa vàng".

Hôm nay 4-12, "mỏ vàng" của Đoàn thể thao Việt Nam là bơi xuất quân với 10 nội dung. Tâm điểm là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - chủ nhân 8 HCV SEA Games 2017 và kỳ vọng tái lập thành tích ở đại hội này.

Ánh Viên sẽ thi chung kết 2 nội dung vào chiều nay

Ở vòng loại 200m bướm, Ánh Viên cán đích sau 2 phút 15 giây 41, xếp thứ tư trong số các VĐV giành quyền vào chung kết, xếp sau đồng đội Lê Thị Mỹ Thảo (2 phút 13 giây 59), Quah Jing Wen (Singapore, 2 phút 12 giây 57), Rule (Philippines, 2 phút 11 giây 91).

Đây cũng là 3 đối thủ chính cạnh tranh HCV nội dung này với Ánh Viên tại chung kết diễn ra lúc 17h15 chiều nay.

Tại vòng loại 200m hỗn hợp diễn ra chỉ chưa đầy 15 phút sau đó, Ánh Viên về nhất với thời gian 2 phút 18 giây 20. Chung kết nội dung này sẽ diễn ra lúc 17h50.

Trở ngại lớn nhất lúc này với Ánh Viên là phải thi đấu 2 trận chung kết chỉ cách nhau hơn 30 phút, song tất cả đều hy vọng "cô gái vàng" Việt Nam sẽ lập "cú đúp vàng".

Trên đường đua 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng cán đích sớm nhất với thời gian 3 phút 55 giây 21. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt thành tích 4 phút 01 giây 44, đứng thứ 7. Cả Huy Hoàng và Kim Sơn sẽ thi chung kết lúc 17h.

Ở 100m tự do nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm đạt thành tích 58 giây 81, xếp hạng 7 vòng loại và giành quyền vào bơi chung kết lúc 18h25.

Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo xếp thứ 7 vòng loại 100 m ếch nam với thời gian 1 phút 03 giây 58. Chung kết nội dung này diễn ra lúc 17h25.

Với 6 VĐV thi chung kết 4 nội dung vào chiều nay, đội tuyển bơi Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành 3 HCV trong ngày ra quân.

Tay vợt Savanna Lý Nguyễn vào chung kết đơn nữ, cầm chắc huy chương

Cũng trong sáng nay, ngoài bơi thì quần vợt là môn nhận được sự chú ý lớn. Theo đó ở nội dung đơn nữ, tay vợt gốc Việt Savanna Lý Nguyễn xuất sắc giành quyền vào chung kết. Còn ở nội dung đơn nam, hai VĐV Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Daniel Nguyễn cùng vào bán kết.

Người hâm mộ đang chờ đợi "chung kết trong mơ" giữa Lý Hoàng Nam và Danial Nguyễn, để giúp quần vợt Việt Nam cầm chắc HCV - tấm HCV đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games.

Kết thúc phần thi đấu sáng nay, Đoàn thể thao Việt Nam chưa có thêm huy chương nào, duy trì thành tích 23 HCV, 27 HCB, 25 HCĐ, xếp thứ hai trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà Philippines (51 HCV) và trên Malaysia (19 HCV).

Chiều nay, một loạt hy vọng vàng của đoàn Việt Nam sẽ thi đấu các chung kết nội dung của bơi, thể dục dụng cụ, muay, cử tạ, đấu kiếm, pencak silat...

Ánh Viên và đồng đội sẽ tạo "mưa vàng" vào chiều nay? ảnh 3