U22 Thái Lan vẫn bị loại ngay cả khi thắng U22 Việt Nam

ANTD.VN - Tại lượt trận cuối bảng B ngày 5-12 tới, U22 Thái Lan sẽ bị loại nếu chỉ thắng U22 Việt Nam cách biệt một bàn đồng thời U22 Indonesia giành trọn 3 điểm trước U22 Lào.

Ở lượt trận áp chót tối 3-12, U22 Thái Lan đã tự làm khó mình khi chỉ thắng U22 Lào 2-0. Đáng nói là đội bóng xứ chùa Vàng gần như bế tắc suốt trận và phải chờ tới sự tỏa sáng cùng cú đúp của Suphanat từ sau phút 90 mới có được 3 điểm.

Vé bán kết ở bảng B lúc này là cuộc đua tay ba, trong đó U22 Thái Lan là đội bất lợi nhất.

U22 Thái Lan là đội bất lợi nhất trong cuộc đua tay ba giành 2 vé bán kết

Ngày 5-12 tới, U22 Thái Lan (9 điểm, hiệu số +10) sẽ gặp U22 Việt Nam (12 điểm, +13, nhất bảng), trong khi ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia (9 điểm, +11) chỉ phải đội bóng đã bị loại là U22 Lào.

Nếu giành trọn 3 điểm, U22 Indonesia sẽ chắc chắn đi tiếp. Trong khi, U22 Việt Nam chỉ cần tối thiểu 1 điểm để đoạt tấm vé còn lại.

Theo quy định của BTC SEA Games, trường hợp các đội bằng điểm nhau sẽ xét tới hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng rồi mới tính đến đối đầu trực tiếp và các chỉ số phụ khác.

Do đó, trong trường hợp U22 Thái Lan thắng U22 Việt Nam với cách biệt 1 bàn và U22 Indonesia thắng U22 Lào, đoàn quân của HLV Nishino vẫn phải về nước, do bằng điểm nhưng kém 2 đối thủ cạnh tranh về hiệu số bàn thắng bại.

Để chắc suất đi tiếp, U22 Thái Lan buộc phải thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn trở lên.