HLV Singapore hài lòng vì chỉ thua 1 bàn trước đối thủ mạnh như U22 Việt Nam

ANTD.VN - HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore bày tỏ ngạc nhiên trước sự trở lại mạnh mẽ của U22 Việt Nam trong hiệp hai và cho biết, ông hài lòng với màn thể hiện của học trò khi chỉ để thủng lưới 1 bàn vào cuối trận.

Phát biểu tại họp báo, HLV Fandi Ahmad đánh giá U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất vòng bảng và chơi rất tốt ở trận này. 

“Hiệp 1 chúng tôi là đội chơi hay hơn. Tôi yêu cầu học trò chơi áp sát, không cho các cầu thủ Việt Nam cơ hội tiếp cận khu vực 16m50 và họ đã làm tốt. Tiếc là một số cơ hội, học trò của tôi không thể tận dụng. Sang hiệp 2, U22 Việt Nam trở lại mạnh mẽ khiến tôi bất ngờ”, ông Fandi nói.

HLV Fandi Ahmad hài lòng với màn thể hiện của học trò dù thua U22 Việt Nam

Theo HLV trưởng U22 Singapore, trận này toàn đội đặt mục tiêu có điểm, tuy nhiên việc để thua đối thủ mạnh như U22 Việt Nam một bàn duy nhất vào cuối trận cũng đủ khiến ông hài lòng. 

“Thua trận đương nhiên là buồn rồi nhưng phải thẳng thắn rằng chúng tôi đã chơi tốt, có thể nói là trận đấu tốt nhất của chúng tôi ở vòng bảng”, HLV Fandi nói.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cho biết: “Ngày hôm nay U22 Singapore đã chơi tốt. Hiệp 2, chúng tôi phải tăng thêm tiền đạo để dồn ép đối thủ như trận đấu với U22 Indonesia. Đây là một trận đấu khó khăn nhưng quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm”.

Trước câu hỏi về việc thay đổi thủ môn, ông Park phủ nhận thông tin Bùi Tiến Dũng phải ngồi ngoài vì mắc lỗi ở trận trước.

“Nguyễn Văn Toản chơi tốt trong các tình huống chống bóng bổng và trước đối thủ cao to như U22 Singapore thì Toản là cái tên được chọn”, ông Park lý giải và nêu quan điểm, không có cầu thủ nào là chắc suất, chỉ người có phong độ tốt nhất, đáp ứng chiến thuật ban huấn luyện đề ra mới được chọn.

Trước lo ngại của người hâm mộ về chấn thương của Quang Hải – người phải rời sân ở phút 20, HLV Park Hang-seo cho biết hiện ông cũng đang chờ kết luận cuối cùng từ các bác sỹ.

Chiến thắng sát nút trước U22 Singapore giúp U22 Việt Nam duy trì vị trí nhất bảng B và có nhiều lợi thế trước lượt trận cuối gặp U22 Thái Lan lúc 15h ngày 5-12. Trong khi, U22 Singapore sẽ đá trận thủ tục với U22 Brunei.