91 người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 21-12, tổng cộng 91 người vẫn chưa được tìm thấy, gồm 59 nam giới và 32 nữ giới, sau trận lở đất kinh hoàng xảy ra hôm 20-12, chôn vùi 33 tòa nhà tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. 

91 người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại Trung Quốc ảnh 1Người dân sơ tán tại một trung tâm thể thao ở thành phố Thâm Quyến sau vụ lở đất

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đất bị lở là đất bồi đắp nhân tạo, địa điểm bị lở là một khu tập kết phù sa, đất thừa, rác thải. Do lượng tích tụ quá nhiều, độ dốc lớn nên phần đất này bị lở, làm sập các tòa nhà xung quanh.

Trong khi đó, nhà sản xuất gas và dầu khí hàng đầu tại Trung Quốc - PetroChina, đơn vị chủ quản đường ống khí đốt thiên nhiên Tây-Đông bị vỡ do trận lở đất, cho biết 400m đường ống hư hại đã được dọn sạch, thay vào đó là một đường ống tạm thời.