5 “thương binh” phải chia tay U23 Việt Nam

ANTĐ - Kết thúc trận hòa 1-1 với Đồng Nai tối 17-3, U23 Việt Nam đã tổ chức họp đội. Tại đây, HLV Miura nói lời chia tay với 5 cầu thủ bị chấn thương.

Những cầu thủ bị trả về CLB gồm Thanh Tùng, Hồng Duy (HAGL), Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An), Tuấn Tài, Phúc Tịnh (SLNA). Đây là số cầu thủ dính chấn thương trong quá trình tập trung, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Giải thích cho quyết định trên, HLV người Nhật Bản cho biết 5 cầu thủ này chấn thương phức tạp, cần thời gian điều trị.

Cùng với trường hợp Xuân Trường (không cùng đội vào Bình Dương mà ở lại Hà Nội điều trị chấn thương), quân số hiện tại của U23 Việt Nam là 26 người. Cơ hội vẫn còn cho Xuân Trường nếu tiền vệ HAGL kịp hồi phục chấn thương trước ngày 19-3, thời điểm chốt danh sách 23 tuyển thủ sang Thái Lan.

5 “thương binh” phải chia tay U23 Việt Nam ảnh 1

Hoàng Lâm và Hồng Duy - hai trong số 5 cầu thủ dính chấn thương bị loại

Trong số 26 tuyển thủ hiện tại, thủ môn Phạm Văn Tiến vẫn đang được các bác sĩ cách ly để điều trị bệnh thuỷ đậu, Thanh Hiền bị chấn thương rách bắp chân cần dưỡng thương ít nhất một tháng, và 3 cầu thủ đang chấn thương khác là Tiến Dũng, Tấn Tài và Phước Thọ.

Từ nay đến tối mai, HLV Miura sẽ công bố 3-4 cái tên cuối cùng phải ở nhà. Trước đó, do tình hình chấn thương lan rộng nên ông thầy người Nhật buộc phải triệu tập bổ sung 3 tuyển thủ gồm Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL) và tiền đạo Phan Văn Long (Đà Nẵng). Tại trận gặp Đồng Nai vừa qua, cả 3 đã được tung vào sân trong hiệp 2 và trong số này, Văn Long là cầu thủ thể hiện ấn tượng nhất.

Ngày 20-3, thầy trò HLV Miura sẽ sang Thái Lan đá giao hữu với U23 nước này vào chiều 22-3. Một ngày sau đó, toàn đội sang Malaysia dự vòng loại châu Á, gặp chủ nhà ở trận ra quân ngày 27-3.