Hai tuyển thủ U23 Việt Nam khiến HLV Miura "thót tim"

ANTĐ - Tại trận gặp Uzbekistan, thủ môn Minh Long và trung vệ Mạnh Hùng lần lượt phải rời sân trong đau đớn sau khi va chạm với cầu thủ đối phương. Rất may bác sỹ đội tuyển cho biết chấn thương của 2 cầu thủ này không nghiêm trọng và hoàn toàn có thể dự vòng loại châu Á tới.

"Cơn bão" chấn thương đang hoành hành tại U23 Việt Nam khiến HLV Miura đau đầu. Trước trận gặp Uzbekistan, HLV Miura cho biết hiện ông chỉ có 17 cầu thủ lành lặn có thể ra sân. Vì vậy ở trận này ngoài việc thử nghiệm các vị trí, hướng tới chiến thắng, mục tiêu quan trọng mà HLV Miura đặt ra là hạn chế tối đa chấn thương không đáng có.

Thực tế U23 Việt Nam đã chơi khá quyết liệt ở trận này. Phút 49, sau một pha va chạm rất mạnh với cầu thủ Uzbekistan, trung vệ Mạnh Hùng đã phải rời sân bằng cáng và sau đó không thể tiếp tục trận đấu buộc ông Miura phải thay bằng Phước Thọ. Đến phút 65, thủ môn Minh Long - người đã chơi khá tốt từ đầu trận, bất ngờ phải rời sân vì bị đau sau một pha băng ra cản bóng.

Hai tuyển thủ U23 Việt Nam khiến HLV Miura "thót tim" ảnh 1

Thủ môn Minh Long bị chuột rút khiến ông Miura "thót tim"

Cả Minh Long và Mạnh Hùng đều là 2 cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ và nhận được sự tin tưởng của HLV Miura ở các trận đấu trước. Vì vậy hình ảnh 2 học trò đau đớn rời sân khiến HLV Miura lo lắng.

Rất may sau trận đấu, bác sỹ đội tuyển thăm khám và cho biết Minh Long chỉ bị chuột rút, có thể ra tập lại bình thường ngay ngày mai còn Mạnh Hùng bị chấn thương ở mắt chỉ phải nghỉ ít ngày.

Theo lịch, sáng 15-3, thầy trò HLV Miura sẽ di chuyển xuống Bình Dương, tiếp tục tập huấn và có trận đá tập với CLB Đồng Nai ngày 17-3. Ngày 20-3, toàn đội sang Bangkok (Thái Lan) để đá giao hữu với U23 nước này vào ngày 22-3. Một ngày sau trận đấu giao hữu cuối cùng này, U23 Việt Nam bay sang Malaysia, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại U23 châu Á gặp chủ nhà trên sân Shah Alam, ngày 27-3.