"5 cùng" để vận động người nghiện tự đi cai

ANTĐ - Việc vận động người nghiện ma túy tự giác làm đơn xin đi chữa bệnh tại Trung tâm xã hội không hề đơn giản. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào - CAH Thanh Trì, Hà Nội đã làm được điều không đơn giản ấy, khi vận động được hàng chục trường hợp nghiện ma túy làm đơn tự nguyện xin đi chữa bệnh tại Trung tâm.

"5 cùng" để vận động người nghiện tự đi cai ảnh 1Một buổi trao đổi tìm biện pháp giúp đỡ người nghiện ma túy tại xã Vĩnh Quỳnh 

Trong địa bàn quản lý của Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào, có 5 xã được đánh giá là phức tạp của huyện Thanh Trì, khi nổi lên hiện tượng một bộ phận thanh, thiếu niên buông thả, nghiện hút ma túy dẫn đến vi phạm pháp luật. Điển hình như xã Vĩnh Quỳnh, số người nghiện chiếm cao nhất trong 5 xã, so với Đại Áng, Liên Ninh, Ngũ Hiệp và Ngọc Hồi.

Chính vì vậy, hàng tháng, lực lượng công an từ huyện đến xã cùng chính quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đều họp bàn đề ra kế hoạch, biện pháp quản lý, thuyết phục, vận động người nghiện. Việc thảo luận có sự tham gia của gia đình có người nghiện.

Tại các buổi họp này, các bên đều trao đổi cởi mở, phân tích rõ cái được - cái mất để người nghiện thấy được sự cần thiết phải đi chữa bệnh, thấy được trách nhiệm cần phải chung tay cùng chính quyền, quyết tâm đoạn tuyệt ma túy.

Từ sự đồng thuận nói trên, Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào CAH Thanh Trì đề ra phương châm “5 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng trao đổi, cùng thuyết phục, và cùng có trách nhiệm giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng sau khi chữa bệnh trở về. Trọn vẹn “5 cùng” mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. 

Trung tá Phạm Công Chức - Đội trưởng Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào chia sẻ: “Vận động người nghiện tự nguyện đi cai là  vấn đề không hề đơn giản. Nhận thức được sự khó ấy, chúng tôi đã tập trung rà soát, tập hợp danh sách những người nghiện và phân loại để áp dụng biện pháp cai nghiện thích hợp. Cán bộ theo dõi địa bàn cũng thường phối hợp cùng chính quyền thôn, xã trao đổi, trò chuyện để theo dõi diễn biến tâm lý của người nghiện và dùng tình cảm để giúp người nghiện tỉnh ngộ”.

Anh Nguyễn Văn H… trú tại xã Vĩnh Quỳnh là một trong nhiều trường hợp đã viết đơn tự nguyện xin đi chữa bệnh tại Trung tâm sau khi được cán bộ Công an phụ trách xã thuyết phục. H từng nghiện ma túy nặng, sau khi chữa bệnh xong trở về địa phương, anh đã giã từ ma túy, trở lại cuộc sống bình thường, lao động có thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình. 

Thống kê của CAH Thanh Trì, với “5 cùng”, từ tháng 4-2015 đến nay, CAH phối hợp với các đơn vị chức năng đã áp dụng thành công việc vận động đi cai nghiện tự nguyên cho hàng chục trường hợp. Nhiều mái ấm đã bình yên trở lại, và tình hình ANTT thôn xóm đã chuyển biến ổn định hơn.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả mô hình “5 cùng”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc - Đội phó Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào cho rằng, rất cần sự quan tâm, vào cuộc và dũng cảm từ mỗi gia đình có người nghiện. Nếu thấy “người trở về” mà lên cơn “vật thuốc”, mà điều này không hề hiếm gặp, thì hãy thông tin ngay với chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng. “Kể cả giữa đêm khuya, chúng tôi sẽ có biện pháp hỗ trợ”, Thiếu tá Phúc khẳng định, và mong muốn cộng đồng có biện pháp triệt để, tận tâm giải quyết tốt bài toán tạo việc làm cho “người trở về”.