4 người Syria có tên trong danh sách tỷ phú vùng Trung Đông do Forbes công bố

ANTD.VN -Forbes ngày 10-4 công bố danh sách các tỷ phú vùng Trung Đông năm 2019, trong đó có 4 người Syria.

4 người Syria có tên trong danh sách tỷ phú vùng Trung Đông do Forbes công bố ảnh 1

Forbes ngày 10-4 công bố danh sách tỷ phú vùng Trung Đông năm 2019

Theo công bố của Forbes, danh sách tỷ phú vùng Trung Đông năm 2019 có tổng cộng 42 người.

Đứng ở vị trí thứ 2, theo trang al-Iqtissadi, là doanh nhân người Brazil Joseph Safra, 80 tuổi, có nguồn gốc từ một gia đình Syria. Với tổng tài sản lên đến 25,2 tỷ USD, ông Sefra trở thành người quản lí ngân hàng giàu nhất thế giới.

Ở vị trí thứ 15 là doanh nhân người Pháp gốc Syria Mohed Altrad, 71 tuổi, người sở hữu Groupe Altrad, với tổng tài sản là 2,7 tỷ USD, bao gồm các giá trị đã được ghi nhận trong năm 2018.

Doanh nhân Ghassan Aboud, 52 tuổi, xếp thứ 27, với tài sản trị giá 1,75 tỷ USD. Ông là Chủ tịch tập đoàn Ghassan Aboud. Ngoài ra, tỷ phú này còn đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như: xe hơi, thiết bị y tế, bất động sản và truyền thông.

Doanh nhân Syria thứ tư được nhắc đến trong danh sách là Michel Shalhoub, 87 tuổi, hiện ông đang sống tại Pháp. Ông Shalhoub xếp thứ 29 trong danh sách với tài sản là 1,7 tỷ USD.

Tổng cộng, tổng tài sản của các tỷ phú vùng Trung Đông đã giảm 5% so với năm 2018, từ 201,4 tỷ USD xuống còn 191,3 tỷ USD. Chỉ có 7 tỷ phú trong danh sách 42 người có tổng số tài sản được tăng lên.