102 người người chết và mất tích do mưa lũ, bão số 11 có thể gây mưa lớn

ANTD.VN - Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 15-10, con số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua đã tăng lên 68 và hiện vẫn còn 34 người mất tích. Bão số 11 được dự báo suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn.

102 người người chết và mất tích do mưa lũ, bão số 11 có thể gây mưa lớn ảnh 1

Dự báo về đường đi của cơn bão số 11

Nhiều nơi vẫn ngập úng nặng

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo từ các tỉnh, thành, tính đến sáng 15-10 đã có 68 người chết, 34 người còn mất tích và 32 người bị thương do mưa lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến 221 nhà bị đổ sập, 46.177 nhà bị ngập (Sơn La 43 nhà, Yên Bái 997 nhà, Phú Thọ 424 nhà, Hà Nội 295 nhà, Hà Nam 6.383 nhà, Ninh Bình 7.800 nhà, Thanh Hóa 28.146 nhà, Hà Tĩnh 2.089 nhà). Ngoài ra, trong đợt mưa lũ cũng đã phải di dời khẩn cấp 2.298 nhà.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến chiều ngày 14-10 diện tích ngập úng còn 126.515ha. Dự kiến, tình hình ngập úng nặng sẽ còn tiếp diễn trong 5-7 ngày tới ở các tỉnh Hà Nam và Nam Định, 3-5 ngày ở các tỉnh Ninh Bình và Thái Bình…

Đáng chú ý, Thanh Hóa còn 35 xã/7 huyện vẫn đang bị ngập, trong đó 3 xã bị cô lập: Trung Chính (Nông Cống), Yên Giang (Yên Định), Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc); Ninh Bình còn 6 xã tại Nho Quan và Gia Viễn bị ngập, hiện nước đang rút chậm.

Hiện nay, các tỉnh đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Bão số 11 sẽ suy yếu thành áp thấp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 13h ngày 15-10, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km. Đến 13h ngày 16-10, vị trí tâm bão ở cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, tan dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến hết ngày 17-10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, phía Đông có nơi trên 150mm. 

Trong thông báo phát đi sáng 15-10, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện Công điện số 1560/CĐ-TTg ngày 12-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Công điện số 82/CĐ-TW ngày 13-10-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11.

Trước đó, tại cuộc họp họp ứng phó với bão số 11 (chiều 14-10), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai lưu ý, Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc vừa trải qua đợt mưa lũ kỷ lục, có nơi cao hơn đỉnh lũ năm 1985 nên chỉ cần một đợt mưa với lưu lượng 100-200 mm cũng gây hậu quả khôn lường.

Do có nhiều hình thái tác động nên chưa thể khẳng định chính xác hướng đi, cấp độ của bão, các địa phương cần chuẩn bị ứng phó với tinh thần cao nhất, chủ động nhất.

Miền Bắc trở lạnh từ ngày mai 16-10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, đêm nay (15-10), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Từ ngày mai các tỉnh miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất ban đêm 16-19 độ.