Xử lý nghiêm container "né" trạm cân ở Phú Thọ, xếp hàng dài trên Quốc lộ 32

ANTĐ - Hàng chục chiếc xe container có trọng tải trên dưới 30 tấn xếp hàng dài trên Quốc lộ 32, đoạn từ km 60 đến km64 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT. Nguyên nhân của tình trạng này do các lái xe container cố tình "né" trạm cân ở bên Phó Thọ, đổ dồn về Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội.

Sự việc được Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện vào khoảng 15h ngày 17-9. Vào thời điểm trên, thông qua quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đội CSGT số 9 phát hiện hàng chục chiếc xe container siêu trường, siêu trọng dừng đỗ trên Quốc lộ 32 đoạn từ km60 đến km64, gây ùn ứ giao thông.

Các xe container di chuyển chậm trên Quốc lộ 32. Một số lái xe nhằm trốn tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng bên tỉnh Phú Thọ đã cố tình dừng đỗ trên đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ATGT. Chưa hết, một số xe container do chở quá trọng tải đã khi đi qua trạm cân đã bị xử phạt, buộc phải hạ tải, quay về địa bàn Hà Nội, càng khiến cho tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua khu vực trên bị ảnh hưởng.

Hàng dài xe container né trạm cân ở địa bàn Tam Nông, Phú Thọ đã tập kết ở đầu cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Ba Vì gây ùn ứ giao thông

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 9 đã chỉ huy một tổ công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp phân luồng, đảm bảo ATGT.

Cùng với đó, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên cũng nhanh chóng được chỉ huy Đội CSGT số 9 làm rõ. Cụ thể, hiện Sở GTVT Phú Thọ đang thực hiện Kế hoạch số 4489 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc cân trọng tải thời gian 24/24 giờ tại km 18+400 trên Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Tam Nông, Phú Thọ.

Địa điểm đặt trạm cân cách cầu Trung Hà khoảng 5km. Chính vì lẽ đó, để "né" tránh trạm cân, các lái xe container đã cố tình đi chậm, dừng đỗ ở Quốc lộ 32 đoạn trên địa phận Hà Nội nhằm nghe ngóng cũng như tránh bị xử phạt. Các lái xe đỗ thành hàng dài trên Quốc lộ. Vào khoảng 18h50 phút cùng ngày, cũng tại khu vực trên, thời tiết mưa lớn, mưa như trút nước. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã xảy ra sự cố chết máy, dừng ở giữa đường.

 

Cùng với việc huy động 100% lực lượng ra phân luồng, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc, Đội CSGT số 9 kiên quyết lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm

Cùng với lượng xe container cố tình dừng đỗ, di chuyển chậm trên đường, chiếm tới gần 2/3 diện tích lòng đường, chiếc xe trên cũng đã khiến tình hình ATGT trên khu vực này bị ùn ứ khoảng 30 phút. Đội CSGT số 9 đã phải di chuyển chiếc xe này vào lề đường, giải phóng hiện trường để giao thông được lưu thông bình thường.

Song song với công tác tập trung lực lượng, đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ này, Đội CSGT số 9 đã chủ động phối hợp với CAH Ba Vì, Thanh tra Giao thông huyện Ba Vì tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.
Tổ công tác đã lập biên bản xử lý nghiêm trường hợp lái xe container cố tình dừng đỗ gây cản trở giao thông. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội CSGT số 9 cũng phối hợp với Báo ANTĐ, kênh VOV Giao thông để thông báo cho các lái xe biết nhằm chủ động hơn trong lộ trình cũng như chấp hành nghiêm Luật Giao thông tránh ùn tắc, xảy ra tai nạn.
Thông tin với PV, Thiếu tá Trương Song Thành cho biết: thời gian qua, trên Quốc lộ 32 thuộc địa bàn Hà Nội, dù Sở GTVT đã khảo sát nhưng chưa bố trí trạm cân. Trong khi đó, cân quá trọng tải của CSGT không thể sử dụng được với những phương tiện có trọng tải lên tới trên dưới 30 tấn như hiện nay. Đội CSGT số 9 cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng tổ chức cắm biển cấm dừng, đỗ tại một số khu vực trên nhằm tránh xảy ra tình trạng các lái xe xếp hàng dài để né trạm cân Phú Thọ gây ùn tắc ở đầu Quốc lộ 32 đoạn trên địa phận Hà Nội.

Ghi nhận của PV ANTĐ đến 22h đêm 18-9, Đội CSGT số 9 đã kiểm tra xử lý 13 trường hợp xe container vi phạm lỗi dừng đỗ trái phép gây ùn tắc giao thông. CSGT cũng thu giữ 1 đầu kéo, 12 bộ giấy tờ. Tính từ ngày 11 đến ngày 17-9, tổng số các trường hợp vi phạm bị Đội CSGT số 9 xử phạt là 60 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện, 57 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp.
Đáng chú ý, thông tin mới nhất Thiếu tá Trương Song Thành cung cấp đó là ngay trong ngày 18-9, tiếp nhận những kiến nghị đề xuất của Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, Sở GTVT đã đưa trạm cân lưu động lên khu vực trên, tổ chức kiểm tra, cân các xe quá tải. Việc xử lý đồng bộ của hai trạm cân ở hai đầu cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 sẽ góp phần xử lý nghiêm đối với các lái xe container cố tình "né" trạm cân, chây ỳ dừng đỗ gây ùn tắc và ảnh hưởng đến trật tự ATGT trên tuyến đường này.

Tính đến thời điểm 23h đêm nay 18-9, Đội CSGT số 9 vẫn huy động 100% CBCS phối hợp với TTGT kiểm tra cân quá tải đối với tất cả các phương tiện dừng đỗ ở khu vực trên. "Chắc chắn sau đêm nay, với sự vào cuộc của Sở GTVT, tăng cường trạm cân lưu động lên, tất cả các phương tiện này đều sẽ bị kiểm tra. Đối với những trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm. Tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này sẽ được giải quyết triệt để"-Thiếu tá Trương Song Thành khẳng định.