Xe ô tô bán chạy

ANTĐ - Chiều 19-2, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 1-2013, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 8.989 xe (gồm 4.635 xe con và 4.354 xe tải), tăng tới 50% so với tháng 1-2012. Trong đó, tiêu thụ xe con tăng 20%. 

VAMA cũng “thanh minh” rằng, doanh số tăng mạnh, tới 50%, so với năm ngoái là do tháng 1-2012 là tháng có doanh số thấp kỉ lục do người mua xe “chạy” tăng lệ phí trước bạ từ trước đó. Tuy doanh số bán hàng tăng nhưng theo tổng hợp của VAMA, sản lượng của xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 6.897 xe, giảm 10% so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.092 xe, giảm 8% so với tháng trước. Đây là điều dễ hiểu bởi các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tìm mọi cách để giải quyết số hàng tồn kho từ giai đoạn ế ẩm kéo dài trong năm 2012.