Hội nghị được diễn ra ngày 26/12 với sự tham gia của các đồng chí: Thượng tá, TS. Bùi Ngọc Luy - Phó Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân; đồng chí Lê Thu Trà – Phó trưởng phòng GDTX, Giáo dục nghề nghiệp và đại học(Sở GD&ĐT Hà Nội); đồng chí Lê Văn Huấn – Phó Chủ tịch thường trực UBND phường; Thượng tá Lê Minh Hải - Trưởng CAP Phú Lương và ông Lương Minh Anh - Hiệu trưởng nhà trường.
Xây dựng "lá chắn" pháp luật từ ghế nhà trường
Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Minh Anh – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội khẳng định: "Pháp luật là “xương sống” của xã hội. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, việc trang bị kiến thức phòng chống bạo lực, lừa đảo mạng cho sinh viên là nhiệm vụ cấp thiết". Nhà trường cam kết lồng ghép kiến thức pháp luật vào từng giờ học, sinh hoạt lớp để hình thành ý thức tự bảo vệ cho các em.
Đại diện cơ quan quản lý giáo dục, đồng chí Lê Thu Trà – Phó trưởng phòng GDTX-GDNN&ĐH (Sở GD&ĐT Hà Nội) cũng đánh giá cao sự chủ động của đơn vị: "Việc chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng nhận diện nguy cơ cho sinh viên tại các trường trung cấp là vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là việc truyền tải thông tin mà là quá trình hình thành thói quen thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ."
Về phía lực lượng thực thi, Thượng tá Lê Minh Hải – Trưởng Công an phường Phú Lương khẳng định: CAP sẽ là lực lượng nòng cốt, thường xuyên tuần tra, giám sát địa bàn xung quanh trường, đồng thời thiết lập kênh liên lạc nhanh 24/7 để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ phía sinh viên. Sự phối hợp này không chỉ là thủ tục hành chính mà là lá chắn thực thụ để công tác giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, xây dựng môi trường học đường an toàn nhất".
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Huấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Phú Lương đã biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Lương khi chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa học sinh vi phạm pháp luật, đặc biệt trên không gian mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Phú Lương nhấn mạnh: "Việc trang bị kiến thức pháp luật, hình thành ý thức thượng tôn pháp luật ngay từ ghế nhà trường là vô cùng quan trọng, là nền tảng vững chắc để các em phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công tác giáo dục pháp luật trong các nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu...".
Trọng tâm của hội nghị là nghi thức ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT và an toàn trường học giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội và Công an phường Phú Lương. Bản quy chế cụ thể hóa trách nhiệm của hai đơn vị trong việc trao đổi thông tin, xử lý vụ việc và quản lý sinh viên.
Nhận diện "bẫy" lừa đảo trên mạng xã hội
Phần hấp dẫn và sôi nổi nhất hội nghị là chương trình giao lưu giữa các giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân và sinh viên nhà trường. Thay vì nghe giảng một chiều, các bạn sinh viên đã đặt ra nhiều câu hỏi thực tế, thẳng thắn chia sẻ những tình huống mình từng gặp phải trên không gian mạng.
Các báo cáo viên đã tập trung phân tích sâu về tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao. Những kịch bản tinh vi như "tuyển cộng tác viên chốt đơn", "việc nhẹ lương cao" hay giả danh cơ quan chức năng… đều được giải mã chi tiết. Nhiều bạn trẻ không ngần ngại đưa ra quan điểm cá nhân và hỏi về cách xử lý khi bị lộ lọt thông tin cá nhân hoặc lỡ sập bẫy lừa đảo.
Các chuyên gia từ Học viện Cảnh sát nhân dân đã giải đáp cặn kẽ, trang bị cho các em kỹ năng "đề kháng" trước các lời mời chào hấp dẫn nhưng đầy rủi ro trên mạng xã hội. Các em cũng được nhắc nhở về phương châm "Học cách kiềm chế trước khi học cách phản ứng" để phòng tránh bạo lực học đường, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hay lôi kéo băng nhóm.
Hội nghị khép lại với Quy chế phối hợp được ký kết sẽ là nền tảng vững chắc để mỗi sinh viên không chỉ giỏi nghề mà còn là những công dân tỉnh táo, có bản lĩnh trước các loại tội phạm mới, cùng xây dựng mái trường an toàn, văn minh.