Xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương cho 3 nhà đầu tư được tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại thôn Yên Xá và thôn Triều Khúc (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Trong đó, phần diện tích tại thôn Yên Xá khoảng 6,8ha và thôn Triều Khúc khoảng 0,6ha. UBND TP giao Sở QH-KT kiểm tra, xem xét việc đầu tư xây dựng công trình có chức năng nhà ở bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch phân khu. Khác với sự rầm rộ trong xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp, quỹ nhà ở xã hội tại Hà Nội có số lượng rất khiêm tốn. Hiện nay, thành phố mới có khoảng 800 căn nhà ở xã hội đầu tiên tại Khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên). Số căn hộ này đã hoàn thành hơn 1 năm nay và chủ yếu chỉ dành đáp ứng cho đối tượng là cán bộ, công chức các sở, ngành, quận, huyện của thành phố.