ANTD.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết có lợi cho khiếu nại của Nhật Bản rằng việc thuế chống bán phá giá của Trung Quốc áp cho các sản phẩm thép không gỉ của Nhật đã vi phạm các quy định của WTO. WTO khuyến nghị Bắc Kinh cần tiến hành các biện pháp khắc phục.
ANTD.VN - Vai trò, giá trị của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phụ thuộc vào cách mà tổ chức này đạt thỏa thuận về nhiều vấn đề tại hội nghị những người đứng đầu cơ quan thương mại các thành viên WTO.
ANTD.VN - Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về kinh tế tuần hoàn, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam, việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn được xác định là một trong những định hướng và giải pháp để phát triển đất nước nhanh và bền vững, phát triển nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, ít chất thải, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu.
ANTD.VN - Chiều nay( 27-4), phiên Rà soát chính sách thương mại lần thứ hai của Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019 (phiên TPR) trong khuôn khổ WTO được diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội.
ANTD.VN - Bộ Công Thương cho biết, sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu đang là đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ theo Luật Quản lý ngoại thương và quyết định này phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
ANTD.VN - Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Geneva (ACG) năm 2020, ngày 14-12, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức cuộc họp trực tuyến của Ủy ban, bao gồm các Đại sứ của các Phái đoàn các nước thành viên ASEAN tại Geneva.
ANTD.VN - Cục Phòng vệ thương mại (PVTM- Bộ Công Thương) cho biết, dự thảo kết luận của Indonesia trong vụ việc chống bán phá giá sản phẩm tôn mạ lạnh vào Việt Nam có một số điểm chưa phù hợp.
ANTĐ - Nga sẽ hiện đại hoá hoàn toàn bộ lực lượng hạt nhân chiến lược, chứ không phải chỉ 70% như đã từng tuyên bố trước đây, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay.
(ANTĐ) - Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho rằng việc kiểm soát xuất khẩu các kim loại hiếm và tài nguyên khoáng sản khác của Trung Quốc là vi phạm quy định của tổ chức này.