- Tổng giám đốc WTO lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu
- WTO kết nạp thêm 2 thành viên mới
- WTO phán quyết có lợi cho Nhật Bản trong vụ kiện thuế thép với Trung Quốc
![]() |
Ảnh minh họa |
Động thái này nhằm phản ứng trước mức thuế bổ sung 25% mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với ô tô và phụ tùng chính nhập khẩu vào Mỹ.
Thông báo của Ấn Độ gửi tới WTO cho biết Mỹ sẽ thu được thêm 723,75 triệu USD thông qua áp thuế bổ sung. Thông báo cũng cho biết mức thuế trả đũa của Ấn Độ sẽ giúp nước này thu lại số tiền thuế tương đương từ các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về biện pháp trả đũa, bao gồm danh mục các sản phẩm của Mỹ bị áp thuế trả đũa. Phía Ấn Độ cho biết nước này có quyền rút lại hoặc sửa đổi thông báo. Điều này cho thấy mức thuế trả đũa được đề xuất có thể bị hủy bỏ tùy thuộc vào phản ứng của Washington.
Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh nỗ lực đàm phán một hiệp định thương mại mới với Mỹ trong bối cảnh lệnh tạm dừng áp dụng mức thuế quan mà ông Trump gọi là “có đi có lại” sẽ hết hiệu lực vào ngày 9-7 tới.