Phát biểu tại họp báo ở Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri - tâm dịch phía đông bắc Congo, ông Tedros nói, các hạn chế đi lại có thể làm phức tạp các nỗ lực ứng phó và có nguy cơ làm giảm tính minh bạch và lòng tin, những yếu tố thiết yếu để cứu sống người dân.
"Tôi kêu gọi các quốc gia đã áp đặt lệnh cấm du lịch hoặc đóng cửa biên giới xem xét lại. Những biện pháp này khiến việc ứng phó trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm giảm tính minh bạch và lòng tin vốn có thể cứu sống nhiều người" - ông Tedros nói.
Theo WHO, dù chưa có vaccine và thuốc đặc trị được phê duyệt rộng rãi, bệnh nhân Ebola vẫn có cơ hội hồi phục nếu được chăm sóc y tế kịp thời, chất lượng.
Tính đến nay, Congo ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Uganda vừa xác nhận thêm 9 ca, sau khi phát hiện 2 ca mới tại Thủ đô Kampala.
Bộ trưởng Y tế Congo Roger Kamba cho biết nước này đặt mục tiêu kiểm soát và chấm dứt dịch trong 4-6 tháng nếu diễn biến thuận lợi. Ưu tiên trước mắt là khống chế virus tại 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu và chặn đà lây lan.
Ông Kamba cũng cho biết năng lực xét nghiệm đã cải thiện: không còn mẫu tồn đọng, khoảng 900 mẫu đã xét nghiệm với 260 mẫu dương tính. Hiện nước này có khả năng xử lý tất cả các mẫu gửi đến, ngay cả khi số lượng xét nghiệm hàng ngày tăng lên 200-300 mẫu.
Chuyến thăm Bunia của ông Tedros nhằm tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng vùng dịch, vốn bị ảnh hưởng nặng bởi xung đột và thiếu hạ tầng y tế.