Câu lạc bộ của giới thượng lưu New Delhi có nguy cơ bị “trục xuất”

ANTD.VN - Delhi Gymkhana - một trong những câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng nhất Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ bị di dời khỏi khu đất đặc quyền ở Thủ đô New Delhi. Điều gì đứng sau mối đe dọa khiến giới thượng lưu bất bình?

an-do.jpg
Bộ Nhà cửa và đô thị Ấn Độ đã chỉ thị câu lạc bộ Gymkhana giao lại khu đất ở trung tâm Thủ đô New Delhi trước ngày 5-6-2026

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi mới đây đã ra lệnh cho Câu lạc bộ Delhi Gymkhana phải rời khỏi khuôn viên rộng lớn của mình. Đây là động thái mới nhất chống lại các tổ chức được coi là biểu tượng của giới thượng lưu lâu đời ở Delhi.

Được thành lập vào năm 1913 với tên gọi Câu lạc bộ Thể thao Hoàng gia Delhi, ban đầu đây là một khu vực độc quyền dành cho các quan chức hành chính và sĩ quan quân đội người Anh. Chỉ một nhóm người Ấn Độ qua chọn lọc mới được nhận vào, chủ yếu là các tiểu vương, các quan chức cấp cao như thẩm phán, luật sư, hay doanh nghiệp giàu có được coi là phù hợp về mặt xã hội đối với chính quyền thuộc địa. Ngày nay, nó vẫn là một thế giới của các quan chức cấp cao, sĩ quan quân đội, các gia đình lâu đời ở Delhi và các doanh nhân. Việc gia nhập câu lạc bộ này rất khó khăn và danh sách khách chờ thường phải kéo dài từ 20 - 30 năm. Chỉ có khoảng 20% số lượng thành viên là được dành riêng cho những người không làm việc trong chính phủ và mỗi năm số suất thành viên mới chỉ khoảng 100 người.

Tòa nhà câu lạc bộ có phong cách thuộc địa với những hành lang mái che và khuôn viên tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với giao thông hỗn loạn cùng cái nóng của Delhi. Các thành viên có thể sử dụng sân tennis, quán bar, phòng ăn, thư viện, phòng chơi bài và bi-a, cùng 43 nhà khách và phòng dành cho khách tham quan. Delhi Gymkhana hội tụ những yếu tố đặc biệt: Một phần là di tích thuộc địa, một phần là câu lạc bộ xã hội, một phần là trung tâm quyền lực của giới thượng lưu. Vậy mà câu lạc bộ nhận được lệnh phải di dời khỏi khu đất rộng 11 hecta mà họ đang chiếm giữ ở trung tâm New Delhi, với lý do khu đất này cần thiết cho cơ sở hạ tầng liên quan đến quốc phòng và các mục đích chiến lược khác. Thông báo ban đầu chỉ cho câu lạc bộ 2 tuần để rời đi.

Tuần qua, các luật sư đã đệ đơn lên Tòa án tối cao Delhi để tìm cách ngăn chặn việc di dời, nhưng tòa án đã từ chối can thiệp. Ông Tushar Mehta - Tổng luật sư Ấn Độ nói rằng, bất kỳ hành động nào cũng sẽ được thực hiện “phù hợp với luật pháp” để xoa dịu lo ngại về việc phải đóng cửa ngay lập tức và giúp câu lạc bộ có thêm thời gian.

Đối với nhiều thành viên, câu lạc bộ này vừa là cuộc sống xã hội, vừa là ngôi nhà thứ hai. Một thành viên cho biết: “Cha mẹ tôi nói rằng, việc này giống như bị đuổi khỏi nhà. Họ đã đến đó ít nhất 1 lần/tuần trong suốt 40 năm. Tất cả các buổi họp mặt gia đình của chúng tôi đều diễn ra tại Gymkhana. Tôi biết mình đã có một cuộc sống đầy đặc quyền, nhưng tôi sẽ nhớ nếu nó biến mất”. Ở góc độ khác, nhà bình luận kỳ cựu Vir Sanghvi khi viết cho The Print (một nền tảng tin tức kỹ thuật số ở Ấn Độ) cho biết, trong những lần hiếm hoi ông đến thăm Gymkhana, nơi đó chật kín các sĩ quan, quan chức nghỉ hưu và những người mà gia đình họ từng giàu có nhưng giờ không đủ khả năng chi trả mức giá cắt cổ tại các quán bar, khách sạn 5 sao.

Tại sao Chính phủ Ấn Độ dường như không mặn mà với việc bảo tồn câu lạc bộ này? Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, chính phủ của ông Modi tỏ vẻ ít quan tâm đến các thể chế thời thuộc địa Anh gắn liền với đặc quyền của nhóm người mà đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) thường gọi là “giới tinh hoa Lutyens” (tầng lớp chính trị gia, quan chức nắm quyền trong nhiều thập kỷ), dù họ cũng có nhiều thành viên ủng hộ chính phủ cầm quyền. Thực tế, câu lạc bộ Gymkhana đã bị cho vào “tầm ngắm” nhiều năm qua. Ban quản lý do chính phủ bổ nhiệm hiện đang giám sát hoạt động của câu lạc bộ sau những cáo buộc về thất bại trong quản trị và sai phạm tài chính. Nhưng với hệ thống pháp luật quá tải của Ấn Độ, vụ “trục xuất” câu lạc bộ này không thể sớm giải quyết.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng