Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội chiếm đóng 70% Gaza, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Tây Jerusalem và Hamas, theo đó Israel chỉ được kiểm soát tối đa 53% vùng lãnh thổ này.
Theo thỏa thuận năm 2025, được hỗ trợ bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dự kiến Israel sẽ rút quân khỏi Gaza theo từng giai đoạn để đổi lấy việc Hamas giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, với việc lực lượng Israel liên tục tiến sâu vào vùng lãnh thổ này.
“Hiện chúng ta đang kiểm soát 60% lãnh thổ Dải Gaza. Trước đây chúng ta kiểm soát 50%, giờ đã lên 60%”, ông Netanyahu phát biểu tại Hội nghị Thung lũng Jordan ở khu Bờ Tây ngày 29-5.
“Chỉ thị của tôi là tiếp tục chiếm đóng… trước hết là 70%”, ông Netanyahu nói thêm rằng việc chiếm đóng sẽ được thực hiện từng bước một. Tuy nhiên không cho biết liệu Israel cuối cùng có ý định chiếm toàn bộ Gaza hay không.
Đầu tuần này, Hamas cáo buộc Israel tìm cách áp đặt quyền kiểm soát quân sự lên Gaza bằng vũ lực, cảnh báo rằng động thái này làm suy yếu bất kỳ triển vọng giảm leo thang thực sự nào.
Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi lực lượng Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7-10-2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.
Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công trên không và trên bộ quy mô lớn, khiến hơn 72.000 người ở Gaza thiệt mạng, theo các cơ quan y tế địa phương. Chiến dịch này đã vấp phải sự lên án rộng rãi của quốc tế và làm dấy lên những cáo buộc diệt chủng.