Mỹ đã áp đặt các hạn chế đi lại khẩn cấp đối với công dân nước ngoài đến từ Congo, Uganda và Nam Sudan do dịch bệnh Ebola bùng phát.
Bộ Y tế Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 19-5 thông báo, những người không mang hộ chiếu Mỹ đã đến bất kỳ quốc gia nào trong 3 quốc gia trên trong vòng 21 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Quy định được ban bố sau khi Congo và Uganda xác nhận các trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên vào thứ sáu tuần trước. Sau đó, WHO đã tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
Nhà chức trách Mỹ đã xác nhận một người Mỹ làm việc tại Congo dương tính với virus Ebola và được đưa đến Đức để điều trị. 6 công dân Mỹ khác tiếp xúc với virus cũng đang được theo dõi y tế.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19-5 bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về "quy mô và tốc độ" bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda, đồng thời sẽ họp một ủy ban khẩn cấp để đưa ra các khuyến nghị tạm thời.
Phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, ông Tedros cho biết ông đã tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu đối với dịch Ebola bùng phát ở hai quốc gia trên. Đây là lần đầu tiên một người đứng đầu WHO ra tuyên bố như vậy mà không cần triệu tập ủy ban khẩn cấp trước đó.
"Tôi không đưa ra quyết định này một cách dễ dàng" - ông Tedros nói, lưu ý rằng quyết định được đưa ra theo Điều 12 của Quy định Y tế Quốc tế sau khi tham vấn với các bộ trưởng y tế của cả hai nước trên. "Chúng tôi vô cùng lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh".
Ông Tedros cho biết tỉnh Ituri, Congo đã báo cáo 30 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, trong khi Uganda xác nhận 2 trường hợp tại Thủ đô Kampala, bao gồm 1 trường hợp tử vong liên quan đến du khách đến từ Congo.
Ông Tedros đã nêu ra những mối lo ngại chính về đợt bùng phát dịch bệnh. Ngoài các ca nhiễm được xác nhận, ông cho biết, hơn 500 trường hợp nghi nhiễm và 130 trường hợp tử vong đã được báo cáo, và con số này dự kiến có thể sẽ gia tăng khi công tác giám sát và xét nghiệm được mở rộng.
Các trường hợp nhiễm bệnh cũng đã xuất hiện ở các trung tâm đô thị, bao gồm Kampala ở Uganda và thành phố Goma ở Congo, trong khi các trường hợp tử vong được xác nhận ở cả nhân viên y tế cho thấy sự lây truyền liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe.
Ông Tedros cũng cảnh báo rằng tình trạng xung đột leo thang và tình trạng di dời quy mô lớn ở tỉnh Ituri có thể đẩy nhanh sự lây lan của dịch bệnh.
Tổng giám đốc WHO lưu ý rằng đợt bùng phát này do virus Bundibugyo gây ra. Đây chủng virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.