Đúc kết từ gần 30 năm gắn bó với nghề y, trên cương một bác sĩ, một người làm công tác quản lý, một đại biểu quốc hội, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu có một vị thế đặc biệt để nhìn sự việc từ những chiều kích khác nhau. “Thương” tiếp tục là những cảm nghĩ, suy tư của ông trước cuộc sống, con người với những góc nhìn chân thực, ẩn chứa nhiều chiêm nghiệm, đặt ra nhiều câu hỏi và gợi mở không giới hạn trong môi trường nghề nghiệp. Từ kinh nghiệm và góc nhìn của một bác sĩ, cuốn sách đã vượt ra khỏi cánh cửa bệnh viện, là cái nhìn thẳng thắn, trực diện vào thực tế ngành y và những vấn đề nóng hổi của xã hội hiện đại.
Cuốn sách là một hành trình nối dài để tác giả kể tiếp những câu chuyện ấm áp, giàu tinh thần tích cực. Người đọc có thể đọc trong sách về những tình huống căng thẳng, khoảnh khắc nghẹt thở khi các bác sĩ căng não, can thiệp những ca tim bên lằn ranh sống chết. Những ca bệnh khó, những trường hợp đặc biệt chưa từng có trong y văn, hay những bữa cơm ăn vội nhưng ngập tràn hạnh phúc sau ca can thiệp thành công..., mỗi câu chuyện được tác giả kể lại trong sách sẽ giúp chúng ta thêm hiểu và trân trọng những cống hiến của các bác sĩ trên mặt trận y khoa.
Sách cũng chia sẻ góc nhìn thẳng thắn của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vào các vấn đề nhức nhối của ngành y. Tại sao việc bạo hành đối với nhân viên y tế cứ tiếp diễn, và có cách nào để chúng ta bảo vệ những người làm nghề? “An toàn cho thầy thuốc khi làm nhiệm vụ phải được ưu tiên. Luật pháp cần điều chỉnh mạnh tay, nhưng chính mỗi bệnh viện cũng phải chủ động thay đổi: từ lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống báo động khẩn, đến tập huấn nhân viên sẵn sàng xử lý mọi tình huống bạo hành y tế.” Việc lạm dụng chỉ định tràn lan khiến có người bệnh vốn đang mệt mỏi lại thêm tốn kém thời gian tiền của. Việt đào tạo nhân tài trong ngành y đang thiếu vắng điều gì, làm sao để nâng cao năng lực cho y tế cơ sở để giảm tải bệnh viện tuyến trên… Mỗi vấn đề nêu ra, tác giả đều đề xuất các giải pháp, hướng tiếp cận thực tiễn.
Đối với mỗi cá nhân, việc chăm sóc sức khỏe bản thân là rất quan trọng, bởi thế bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ những vấn đề thiết thân để người đọc lưu ý. Chúng ta lơ là không dùng thuốc đủ theo chỉ định, hoặc dùng lại nhiều tháng nhiều năm đơn thuốc cũ mà không đến bác sĩ tư vấn. Chúng ta bận rộn, sinh hoạt thất thường và quên lắng nghe cơ thể. Chúng ta tin theo những quảng cáo y khoa rởm về một loại thuốc hay một phương pháp điều trị thần kỳ nào đó. Chúng ta dùng thực phẩm chức năng vô độ và anti vắc xin phòng bệnh. Việc hiểu cơ thể mình, và nâng cao nhận thức về phòng chữa bệnh là không bao giờ thừa. “Hãy lắng nghe cơ thể của mình. Triệu chứng là chiếc chìa khóa quan trọng của mọi quá trình điều trị bệnh tật của chính bản thân chúng ta.”
Điểm đặc biệt nữa của sách, đó là người đọc không chỉ được biết các câu chuyện ngành y, mà còn được lắng nghe những phân tích, đánh giá sâu sắc của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu xung quanh các vấn đề thời sự, xã hội hiện nay, trong vai trò một đại biểu quốc hội. Những vấn đề mà ông quan tâm rất đa dạng, như vấn đề bảo vệ rừng, tình trạng nhà đô thị bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực, hay chế độ đãi ngộ cho nhà giáo và các vấn đề giáo dục phổ thông…
Ta cũng bắt gặp trong sách những khoảng khắc đời thường của một vị bác sĩ nổi tiếng, như khi đạp xe đi làm và ngắm phố phường, như khi đi du lịch và ngẫm nghĩ về cuộc sống, khi ngẫm nghĩ và viết những dòng xúc động về người thân trong gia đình, hay là lọ mọ học công nghệ, học kiến thức mới để thích ứng với đời sống hiện đại.
Cuốn sách mang lại một tinh thần tích cực, năng lượng ham sống và say mê cống hiến. Đọc sách, ta trân trọng hơn lao động của những bác sĩ, ta trân trọng sự sống hơn, ta được truyền cảm hứng để sống một cuộc sống tích cực và giàu tình yêu thương con người.
Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Lệ Thanh viết về cuốn sách của thầy mình: “Tôi tin rằng những câu chuyện được viết tiếp từ trái tim trong cuốn sách sẽ mở ra nhiều lát cắt ý nghĩa về nghề y – “đời” hơn, sâu lắng và nhiều màu sắc hơn, chạm đến người đọc bằng tất cả sự chân thật, nhân văn và những giá trị làm nên linh hồn cuốn sách.”
PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu là chuyên gia tim mạch với nhiều cống hiến cho nền y học Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời cũng là Phó trưởng bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội. Ông là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị Tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Năm 2016, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021), tái cử khóa XV (2021-2026), ông đã có những đóng góp trong các vấn đề quan trọng của đất nước như y tế, giáo dục, môi trường.