Việt Nam mong Triều Tiên và Malaysia sớm giải quyết bất đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 25-3, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên và Malaysia cắt đứt quan hệ ngoại giao.
Một nhà ngoại giao Triều Tiên vận chuyển đồ lên xe buýt trước khi rời đi ngày 21-3

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vận chuyển đồ lên xe buýt trước khi rời đi ngày 21-3

“Chúng tôi cũng đang quan tâm và theo dõi về vụ việc này. Chúng tôi mong rằng các bên liên quan sẽ giải quyết bất đồng phù hợp với thông lệ cũng như luật pháp quốc tế”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án Malaysia ra phán quyết dẫn độ một người đàn ông Triều Tiên sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-3 đưa tin.

Đáp lại, Malaysia đã yêu cầu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur phải rời nước này trong 48 giờ.

Theo AP, hôm 21-3, quốc kỳ Triều Tiên và biển báo đại sứ quán đã bị gỡ khỏi khu nhà ngoại giao ở ngoại ô Thủ đô Kuala Lumpur. Hai chiếc xe buýt chở các nhà ngoại giao và gia đình họ tới sân bay, nơi họ làm thủ tục để lên máy bay đi Thượng Hải, Trung Quốc.