Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Israel

ANTĐ - Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định như vậy trong chuyến thăm và làm việc tại Israel từ ngày 28-6 đến 2-7. 

Việt Nam và Israel đang nỗ lực nâng kim ngạch hai nước lên 2 tỷ USD trong năm 2015 và ở mức cao hơn nữa trong các năm tiếp theo. Trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2014 đã vượt 1 tỷ USD, ông Vương Đình Huệ cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ sung rất cao và tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, an ninh quốc phòng, thương mại và đầu tư.

Theo ông Vương Đình Huệ, hai bên cần sớm khởi động đàm phán và cùng hướng tới Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Israel. Bộ trưởng Kinh tế Israel Aryeh Deri nhất trí với các đề nghị của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và cam kết trên cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Trưởng Phân ban Hợp tác Israel-Việt Nam, ông sẽ làm hết sức mình để củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.