Việt Nam có trường hợp dương tính thứ 15 với virus nCoV

ANTD.VN - Tính đến 6h sáng 11-2, số ca tử vong do dịch bệnh corona (nCoV) tại Trung Quốc đã lên tới 1.011 trường hợp.

Điều trị bệnh nhân nặng nhiễm corona

Theo thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay, toàn thế giới đã ghi nhận 42.729 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 42.268 ca.

Tổng số trường hợp tử vong do dịch bệnh này cũng đã lần đầu tiên chạm và vượt mốc 1.000 ca, cụ thể là đã có 1.018 ca tử vong (2 ca tử vong ngoài đại lục Trung Quốc). Con số này vượt xa so với số ca tử vong ở 2 đại dịch mà thế giới ghi nhận trước đó là dịch SARS (hơn 800 ca), dịch MERS-CoV (hơn 450 ca)…

Hiện dịch bệnh đã lan ra 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, tại Nhật Bản số mắc đang tăng nhanh. Tính đến 6h sáng nay, Nhật Bản đã ghi nhận 161 trường hợp mắc corona, Singapore có 45 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) có 42 trường hợp, Thái Lan có 32 trường hợp, Hàn Quốc 27 trường hợp…

Tại Việt Nam, hiện có 15 bệnh nhân được xác định dương tính với virus corona (nCoV), trong đó có 6 bệnh nhân đã chữa khỏi và được xuất viện.

Trường hợp thứ 15 vừa được chẩn đoán dương tính với nCoV là 1 cháu bé 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, là họ hàng của bệnh nhân N.T.D - người vừa được xuất viện chiều qua 10-2.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch nCoV do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về làm việc chiều 10-2, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngoài 9 ca dương tính với nCoV; tại tỉnh còn có 54 trường hợp nghi ngờ được cách ly và giám sát; 249 trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính được theo dõi….

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường; trưng dụng Trường Quân sự tỉnh làm khu giám sát tập trung các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh với sức chứa 500 người;…