Tuyển bóng đá nam trẻ hoá để đấu AFF Cup, tuyển nữ đón HLV Nhật Bản

ANTĐ - Theo tiết lộ từ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, ĐTVN chắc chắn sẽ sử dụng đội hình trẻ hoá để thi đấu tại AFF Cup 2014, trong khi đội tuyển nữ sẽ được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản.

Chủ tịch VFF trả lời báo chí về kế hoạch của đội tuyển nam, nữ Việt Nam

Ông Dũng nói: “ĐTQG sẽ được trẻ hoá để tham dự AFF Cup 2014. Những nhân tố mới có tài năng sẽ được trọng dụng và đội tuyển sẽ không lệ thuộc vào những gương mặt cũ. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu là SEA Games 2015 và sự chuẩn bị phải được tiến hành ngay từ thời điểm này, nếu không sẽ không kịp. Đó là lý do những cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để thi đấu tại AFF Cup”.

Nhằm khẳng định việc đôn cầu thủ trẻ lên đội tuyển là đúng đắn, ông Dũng liên hệ ngay với World Cup 2014: “Brazil đã thất bại khi không trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ mà chỉ tin vào các cựu binh là bài học vẫn còn mới nguyên đối với bóng đá Việt Nam”.
Như vậy, với tuyên bố trên của Chủ tịch VFF, có thể hiểu rằng, đội hình ĐTVN tham dự AFF Cup- giải đấu cao nhất cấp ĐTQG của bóng đá khu vực Đông Nam Á- sẽ không phải là đội hình thiện chiến nhất, bản lĩnh nhất và dạn dày kinh nghiệm nhất. Thay vào đó, bộ khung chính sẽ là những gương mặt tiềm năng sẽ khoác áo ĐT U23 VN chinh chiến tại SEA Games 28, do Singapore đăng cai tổ chức vào năm 2015 tới.

Tuyển bóng đá nam trẻ hoá để đấu AFF Cup, tuyển nữ đón HLV Nhật Bản ảnh 2
Những gương mặt trẻ giàu tiềm năng sẽ có nhiều cơ hội khoác áo ĐTQG

Trước những lo ngại ĐTVN sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thi đấu với đội hình trẻ tại AFF Cup, ông Dũng một lần nữa quả quyết: “Trong nhiệm kỳ của mình, chúng tôi không đặt nặng vấn đề phải có thành tích bằng mọi giá. Chúng tôi xác định sẽ thực hiện những kế hoạch mang tính dài hơi. Điều này cần phải có sự dũng cảm, phải dám chấp nhận bóng đá Việt nam có thể sẽ không có được thành tích cao nhất tại các đấu trường trong 1-2 năm tới”.
Về đội tuyển nữ thời kỳ hậu HLV trưởng Trân Vân Phát, ông Lê Hùng Dũng cho hay, VFF vừa nhận được hồ sơ của 2 ứng cử viên do Phó chủ tịch JFA Tashima Kohzo tiến cử. “Tôi có xem qua và thấy rằng cả 2 ứng viên này đều là HLV có kinh nghiệm, đã từng làm việc tại nước ngoài, trong đó một người từng làm HLV tại Đức. Việc nghiên cứu hồ sơ, tiến hành thương thảo với một trong hai ứng viên này sẽ được tiến hành nhanh chóng để đội tuyển nữ Việt Nam có HLV trưởng người Nhật Bản trong thời gian sớm nhất", Ông Dũng khẳng định.