Tương thân, tương ái vì miền Trung ruột thịt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bằng nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ với những đau thương, mất mát của các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngày 9-11, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cùng tham gia lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ, trong những ngày vừa qua, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung nước ta đã bị sự tàn phá nặng nề của thiên tai, lũ lụt, mưa bão kèm theo lũ lớn, sạt lở đất đã liên tục xảy ra và làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của đồng bào miền Trung, trong đó nhiều vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng, nhất là tại công trình thủy điện Rào Trăng 3; Trạm Kiểm lâm số 67 Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My và Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cướp đi sinh mạng của nhiều người dân và hàng chục cán bộ, chiến sỹ. Đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ đang đối diện với rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của đồng bào. Những con số đớn đau thống kê thiệt hại về mưa lũ cho thấy hàng triệu người dân miền Trung đã và đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm kêu gọi CBCS ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm kêu gọi CBCS ủng hộ đồng bào miền Trung

“Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm, sẻ áo”, Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ rất mong toàn thể CBCS CAQ bằng tình cảm của mình, mở rộng tấm lòng nhân ái tích cực tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung với tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm. Qua đó, thể hiện tấm lòng chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát và là hành động thiết thực chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt gây ra và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống” - Đại tá Nguyễn Thành Long bày tỏ.

Ngay sau khi phát động, CAQ Nam Từ Liêm đã quyên góp được số tiền 130 triệu đồng. Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho hay, với số tiền quyên góp được, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ tổ chức đoàn thiện nguyện, trực tiếp vào miền Trung để động viên, thăm hỏi và chuyển nguồn ủng hộ đến đồng bào một số địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngay sau lễ phát động, CAQ Nam Từ Liêm đã quyên góp được số tiền 230 triệu

Ngay sau lễ phát động, CAQ Nam Từ Liêm đã quyên góp được số tiền 230 triệu

Trước đó, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Công an Thành phố, Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ đã phát động tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an quận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt nửa ngày lương, như một sự sẻ chia trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.