Tuần tới, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong tuần làm việc tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, trong đó có việc phê chuẩn, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ KH&CN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao đổi cùng ĐBQH bên hành lang Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao đổi cùng ĐBQH bên hành lang Quốc hội

Ngày mai, 9-11, Quốc hội tiếp tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao…

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành 2,5 ngày cho nội dung chất vấn. Ở ngày chất vấn đầu tiên hôm 6-11 vừa qua, hàng loạt vấn đề “nóng” liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông, nông nghiệp, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh… đã được các ĐBQH nêu ra và chất vấn với các thành viên Chính phủ.

Đến hết ngày chất vấn đầu tiên, Chánh án TANTD Tối cao, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, các Bộ trưởng Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, NN&PTNT, Công an… đã đăng đàn trả lời ĐBQH.

Theo chương trình dự kiến, trong 1,5 ngày còn lại của nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 19 vào đầu tuần tới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được bố trí gần 2 giờ để phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH.

Cũng trong tuần làm việc tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Cụ thể:

Sáng thứ tư, 11-11-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội tiến hành thảo luận và tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, thông qua Nghị quyết về nội dung này.

Đến sáng thứ Năm, 12-11, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Đồng thời, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 13-11, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán TAND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.