Từ vụ cầu thủ Hùng Dũng bị "đốn" gãy chân: Chơi xấu trong thi đấu thể thao có thể bị phạt tới 25 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như ANTĐ đã đưa tin, trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM vòng 5 V-League 2021 trên sân Thống Nhất tối 23-3, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã thực hiện cú xoạc bóng cực kỳ thô bạo khiến tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương chân phải vô cùng đau đớn.

Sau cú va chạm, tiền vệ của Hà Nội FC ôm mặt khóc nức nở khi nằm trên cáng cứu thương rời sân. Anh được đưa lên xe cứu thương chuyển thắng đến bệnh viện còn Hoàng Thịnh bị trọng tài truất quyền thi đấu. Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến có thể ra án kỷ luật đối với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trong hôm nay.

Đáng buồn, sự việc trên không phải hiếm gặp. Thời gian qua, những pha triệt hạ đối thủ, những hành động thô bạo, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cầu thủ đội bạn không còn là hình ảnh quá xa lạ đối với người hâm mộ. Những hình ảnh này không chỉ ảnh hưởng xấu tới các giải đấu mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe đối với các cầu thủ bị chấn thương.

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi xoạc bóng thô bạo khiến cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân là hành vi phi thể thao, đáng lên án, cần bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định vì nó không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn tác động xấu đến cả đội tuyển quốc gia.

Về xử lý hành chính, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 46/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thể thao. Theo đó, mức phạt tiền từ 20-25 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn bị đình chỉ việc tham dự giải đấu thể thao có thời hạn từ 3-6 tháng.

Pha vào bóng thô bạo khiến cầu thủ Hùng Dũng bị gãy chân (ảnh VN Express)

Pha vào bóng thô bạo khiến cầu thủ Hùng Dũng bị gãy chân (ảnh VN Express)

Cũng theo Nghị định 46, hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa khi tham gia hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng;

Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm còn buộc phải xin lỗi công khai nếu chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm.

Bạo lực trong thể thao diễn ra khi người tham gia vượt quá giới hạn ngăn cách giữa lối “chơi đẹp” và bạo lực hiếu chiến có chủ đích . Nó gây ra những hậu quả nặng nề như: Khiến người bị chấn thương mất phong độ thi đấu do phải mất thời gian dài để phục hồi chấn thương; Buộc một số cầu thủ phải đối mặt với chấn thương dai dẳng kéo dài có khi đến hết cuộc đời, thậm chí phải giải nghệ.

“Để hạn chế tình trạng này, VFF và BQL các CLB cần tăng cường giáo dục cầu thủ và đưa ra các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những cầu thủ cố tình “chơi xấu” trong khi thi đấu” – Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.