Truy tố 2 đối tượng chuyên trộm gương xe sang

ANTD.VN - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Cao Ngọc Hải (SN 1993), Trần Đức Tuấn (SN 1993), cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội trộm cắp tài sản. 

Các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ gương ô tô và tang vật bị thu giữ

Liên quan vụ án này, cơ quan tố tụng cũng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 

20-11-2016, Hải và Đức Tuấn đi xe máy đến địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện xe sang Mercedes Benz không người trông giữ. Lập tức, Tuấn cảnh giới để Hải tiếp cận rồi bẻ gương chiếu hậu của xe. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bị người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở khu vực này phát hiện. Thấy vậy, Hải ôm chiếc gương ô tô nhảy lên xe máy Tuấn chờ sẵn và tẩu thoát. 

Sau khi cất gương vừa trộm được, hai đối tượng quyết định… quay lại trộm chiếc gương còn lại. Đến nơi, Tuấn dừng xe máy cách chiếc Mercedes Benz khoảng 10m, cảnh giới để Hải tiếp cận vặt chiếc gương. Hành vi của tên này bị phát hiện và bị tóm gọn. Thấy đồng bọn bị bắt, Tuấn phóng thẳng xe máy về nhà, cầm 2 chiếc gương chiếu hậu của xe Range Rover Evogue Dynamic S14 đã lấy trước đó rồi thuê phòng nghỉ để lẩn trốn. Tuy nhiên, tên này sau đó đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đến khi bị bắt, đối tượng Hải thực hiện 3 vụ trộm cắp gương ô tô trên địa bàn Hà Nội, tổng giá trị tài sản gần 300 triệu đồng. Còn đối tượng Tuấn thực hiện 1 vụ trộm gương với giá trị tài sản hơn 90 triệu đồng. Các loại gương mà cặp đôi này nhắm đến đều của các xe sang như Mercedes Benz, Range Rover. Tài sản phi pháp có được, chúng mang bán cho Nguyễn Anh Tuấn.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của phóng viên, “đầu nậu” Nguyễn Anh Tuấn không chỉ thu mua gương ô tô phi pháp của Hải và Đức Tuấn. Cuối tháng 2-2017, Nguyễn Anh Tuấn bị CQĐT CATP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cùng với vợ là Đỗ Thanh Vân (SN 1973), Tuấn thiết lập ổ nhóm chuyên tiêu thụ phụ tùng ô tô gian thuộc địa bàn các phường Đồng Nhân và Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Trợ giúp đắc lực cho Tuấn - Vân còn có đối tượng Đào Văn Bình (SN 1959, ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng).

Ngày 2-2-2017, tổ công tác Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng và CAP Phố Huế tổ chức kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Anh Tuấn và Đào Văn Bình, khi nhóm này đang lắp 2 chiếc gương xe ô tô cho khách (bị mất trộm tại địa chỉ 120 phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 “củ” gương ô tô, 4 ốp gương của xe Range Rover, có dấu hiệu là tài sản phi pháp. 

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận cùng vợ hoạt động, kinh doanh, mua, bán phụ tùng ô tô cũ tại chợ Hòa Bình. Nguồn gốc nhiều phụ tùng được vợ chồng Tuấn mua từ nhiều đối tượng khác nhau rồi cất giấu tại nhà và thuê kho ở ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng… Từ lời khai của Tuấn cùng đồng bọn, CQĐT đã làm rõ và bắt giữ thêm nhiều đồng phạm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương ô tô; góp phần từng bước giải tỏa những phức tạp của hoạt động trộm cắp này trên địa bàn thành phố.