Trưởng thành hơn từ sân chơi bóng đá học đường

ANTD.VN - "Trải qua những giải bóng đá toàn trường đến giải toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, các em đã trưởng thành nhiều hơn, ngoan và ý thức tốt hơn. Đó là niềm vui của gia đình cũng như ban giám hiệu nhà trường", thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Thiêm chia sẻ.

Sáng 17-3, các học sinh trường THPT Lê Văn Thiêm hồ hởi bước vào tranh tài giải bóng đá toàn trường được tổ chức thường niên và đến nay đã bước qua mùa thứ 29. Tất cả 19 lớp thuộc ba khối đều hăng hái thành lập đội bóng tham dự ngày hội thể thao này.

Thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng THPT Lê Văn Thiêm cho biết giải là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như để sát hạch chuyên môn, tuyển chọn sơ bộ đội hình chuẩn bị tham dự giải bóng đá THPT toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức hàng năm.

Hơn 200 cầu thủ đến từ 19 đội bóng của trường THPT Lê Văn Thiêm hứng khởi tham gia giải đấu nội bộ do trường tổ chức khai mạc sáng 17-3

Trưởng thành hơn từ sân chơi bóng đá học đường ảnh 2

Ngoài quyết tâm đoạt cúp, các cầu thủ còn phấn đấu có tên trong danh sách dự giải bóng đá THPT toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức

Thể thao nuôi dưỡng nhân cách

Với những ai thường xuyên theo dõi giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2017 hẳn chưa thể quên hình ảnh "ngựa ô" THPT Lê Văn Thiêm băng băng tiến vào tốp 4 đội có thành tích cao nhất. Đó là mùa giải mà các cầu thủ đến từ ngôi trường mang tên nhà toán học tài ba thế kỷ 20 đã cống hiến lối chơi máu lửa song cũng không kém phần hoa mỹ, tạo nên những cuộc tranh tài nảy lửa, hấp dẫn bậc nhất mùa giải.

Trong hành trình chinh phục giải, đội trường Lê Văn Thiêm chỉ chịu thua THPT Nguyễn Thị Minh Khai - đội sau đó đoạt cúp vô địch - tại bán kết. Tuy nhiên, với giải Phong cách và đặc biệt là ấn tượng đẹp đọng lại sau khi mùa giải khép lại, họ xứng đáng là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

THPT Lê Văn Thiêm (áo xanh) để lại ấn tượng đẹp ở mùa 2017

"Những ngày tham dự giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, từ thầy cô cho tới các em học sinh như sống trong không khí ngày hội. Đội bóng nhà trường đã đưa mọi người từ niềm vui này tới hạnh phúc khác và mang về danh hiệu Giải Phong cách - thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải - đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập", thầy Nguyễn Công Sở nhớ lại.

Theo thầy Nguyễn Công Sở, trải qua những giải bóng đá toàn trường đến giải toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, các cầu thủ học sinh đã trưởng thành lên rất nhiều, ngoan, có ý thức và biết trách nhiệm với tập thể nhiều hơn. "Đó là niềm vui của các bậc phụ huynh cũng như ban giám hiệu nhà trường", thầy Sở chia sẻ và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo An ninh Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành đã tạo ra sân chơi lành mạnh, đầy tính giáo dục cho giới học sinh Thủ đô.

Học sinh trường Lê Văn Thiêm sôi nổi tranh tài trong giải đấu nội bộ

Giấc mơ vô địch còn dang dở

Có mặt trên sân bóng 981 (Long Biên, Hà Nội) trong ngày khai màn giải toàn trường THPT Lê Văn Thiêm, không khó để nhận ra Nguyễn Thành Hoàng Vũ - một trong 7 cầu thủ đội hình tiêu biểu giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm 2017, với những đường lên bóng thông minh và khả năng phát động tổ chức tấn công cực tốt.

Nhớ về 3 mùa liên tiếp khoác áo THPT Lê Văn Thiêm đá giải toàn thành phố, Hoàng Vũ cho biết kỷ niệm đáng nhớ và cảm xúc nhất là lần đầu tiên cùng đội nhà có mặt trên sân Hàng Đẫy lịch sử ở mùa 2017. "Với em, mùa giải vừa qua thật nhiều cảm xúc. Vừa vui vì lần đầu tiên giúp đội bóng nhà trường lọt tốp 4 đội mạnh nhất, song cũng tiếc nuối khi chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch giải đấu danh giá này. Những ký ức đẹp về giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sẽ theo em suốt cuộc đời", cậu học sinh lớp 12A4 chia sẻ và trao gửi lại giấc mơ vô địch đó cho các thế hệ tiếp nối trường Lê Văn Thiêm.

Hoàng Vũ (trái) chia sẻ, 3 năm liền dự giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức sẽ là kỷ niệm đẹp theo em suốt cuộc đời

Sát cánh cùng Hoàng Vũ 2 mùa giải gần đây, người đồng đội Nguyễn Văn Nam - lớp 11A2, cho biết cậu cùng những nam sinh trường Lê Văn Thiêm đang tích cực phấn đấu, luyện tập để có thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch giải THPT do Báo An ninh Thủ đô tổ chức ngay trong mùa 2018.

THPT Lê Văn Thiêm được biết đến là một trong số những ngôi trường có phong trào bóng đá học đường phát triển mạnh của quận Long Biên, từng nhiều năm liền tham gia giải toàn thành phố. Hướng tới mùa giải 2018, ngoài giải đấu đang diễn ra, nhà trường dự kiến tổ chức thêm một giải thi đấu nội bộ vào tháng 9 tới, nhằm tuyển chọn đội hình mạnh nhất phục vụ cho tham vọng lần đầu vô địch giải bóng đá THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.